Vụ lăng mộ vợ vua bị san ủi: Nếu bị di dời sẽ kiến nghị lên Thủ tướng và UNESCO

Liên quan đến việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị đơn vị thi công dự án bãi đậu xe xới tung, UBND TP.Huế cùng các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc vào chiều ngày 12/7.

Thông báo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế liên quan đến việc lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Trao đổi với PV báo Infonet sau buổi làm việc, ông Tôn Thất Giáp – Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc thông tin, trong buổi làm việc chính quyền UBND TP.Huế (do ông Võ Lê Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP.Huế chủ trì) đã thông báo ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc thống nhất phương án di dời lăng mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận (vợ vua Tự Đức) đã bị đơn vị thi công dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh xới tung đến vị trí khác.

Tuy nhiên, phía đại diện Nguyễn Phước tộc kiên quyết giữ quan điểm là không di dời và yêu cầu xây lại lăng mộ bà tài nhân ngay tại vị trí tìm thấy huyệt mộ.

Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc quyết định giữ lại lăng mộ vợ vua Tự Đức tại vị trí tìm ra huyệt mộ.

Theo ông Tôn Thất Giáp, kết thúc buổi làm việc giữa chính quyền TP.Huế và Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc cũng như các đơn vị liên quan không tìm được tiếng nói chung vì khác quan điểm.

Qua đó, ông Võ Lê Nhật – Phó Chủ tịch UBND TP.Huế nói sẽ cho phía Nguyễn Phước tộc đến ngày 18/7 để đưa ra quyết định trước khi UBND TP.Huế làm văn bản báo cáo lên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

“Nếu lăng mộ vợ Vua Tự Đức bị di dời đi nơi khác thì Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc sẽ gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và UNESCO. Đồng thời, sẽ khởi kiện làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả theo luật hình sự” - ông Tôn Thất Giáp khẳng định với PV.

Như báo Infonet đã đưa tin, trong quá trình thi công san lấp dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP.Huế) đơn vị thi công (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị) đã xới tung lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Dự án bãi đậu xe khiến cho lăng mộ vợ vua Tự Đức bị xới tung.

Tại khu vực làm dự án này, đã tìm thấy tấm bia được làm bằng đá nguyên khối còn khá nguyên vẹn có chiều dài khoảng 32 cm, dài 67 cm, dày 10 cm phía trên có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ”), tạm dịch là “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận” và con cháu Hội đồng Nguyễn Phước tộc cũng đã phát hiện ra vị trí huyệt mộ được xây dựng bằng 4 bức tường gạch vồ (gạch cổ) nằm cách mặt đất khoảng 30cm, có chiều dài 2,4m, bề ngang 1,2m.

Sau khi phát hiện ra tấm bia và xác định được vị trí huyệt mộ, tại trụ sở UBND phường Thủy Xuân (TP.Huế) chính quyền phường Xuân Phú và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Hội đồng Nguyễn Phước tộc để di dời khu lăng mộ vợ vua Tự Đức qua vị trí khác nhưng không được đồng ý.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vu-lang-mo-vo-vua-bi-san-ui-neu-bi-di-doi-se-kien-nghi-len-thu-tuong-va-unesco-post231862.info