Malaysia nhờ Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên

Malaysia đã nhờ cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã 4 nghi phạm Bắc Triều Tiên trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un, RFI đưa tin.

Ba trong số 4 nghi can trong vụ sát hại Kim Jong Nam được Malaysia xác định đã bỏ trốn. Ảnh do cảnh sát Malaysia cung cấp ngày 19/02/2017 - REUTERS

Đó là thông báo của giám đốc cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar hôm 23/2/2017. Theo lời ông Khalid, bốn người Bắc Triều Tiên mà Kuala Lumpur nhờ truy nã đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ ám sát và đã trở về Bình Nhưỡng. Nghi can Bắc Triều Tiên thứ 5 thì hiện đang bị tạm giam ở Malaysia.

Cảnh sát Malaysia cũng muốn thẩm vấn bí thư thứ hai Hyon Kwan Song của đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, nhưng ông Khalid nhìn nhận rằng không thể nào làm được việc này, trừ phi ông này tự nguyện.

Ngoài bí thư thứ hai của sứ quán, các nhà điều tra cũng muốn thẩm vấn một nhân viên hãng hàng không Bắc Triều Tiên có tên là Kim Uk Il. Ông Khalid cho biết, nếu cần, cảnh sát Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ nhân viên này.

Hiện giờ, hai nữ nghi phạm cùng người bạn trai Malaysia của nghi phạm Indonesia đang bị tạm giam để điều tra về vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam.

Sau 10 ngày im lặng, báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên hôm 23/2 đã lên án thái độ của Malaysia trong cuộc điều tra về vụ việc. Trong bản tin đầu tiên về vụ sát hại này ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho rằng Malaysia phải chịu trách nhiệm về cái chết này và cáo buộc Malaysia đã thông đồng với Hàn Quốc.

KCNA trích tuyên bố của một ủy ban luật gia Bắc Triều Tiên cho rằng Kuala Lumpur phải trao trả thi hài công dân Triều Tiên cho Bình Nhưỡng, vì họ đã khám nghiệm tử thi một cách “trái phép” và “vô đạo đức”, và Malaysia đã không giao thi hài nạn nhân cho đại diện Bắc Triều Tiên với lý do “vô lý” là cần phải so sánh ADN của nạn nhân với ADN của một người trong gia đình.

Hiện giờ, nhà chức trách Malaysia loại trừ khả năng ông Kim Jong Nam lên cơn đau tim, và tập trung điều tra theo hướng nạn nhân đã bị tấn công bằng chất độc.

THANH PHƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/vu-kim-jong-nam-malaysia-nho-interpol-truy-na-4-nghi-can-bac-trieu-tien-2497862.html