Vụ "kiểm nghiệm khống": càng chậm công bố, dân càng thiệt

Tại buổi họp báo Thanh tra Chính phủ diễn ra ngày 22-7, ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho hay càng chậm công bố hơn 800 sản phẩm thủy sản bị “kiểm nghiệm khống” ngày nào thì người dân chịu thiệt ngày đó.

Người dân, đại lý buôn bán sản phẩm thủy sản vẫn chưa được thông tin về 800 sản phẩm thủy sản bị “kiểm nghiệm khống” - Ảnh: TL

Theo ông Khánh, trong ngày 21-7, Thanh tra Chính phủ đã có buổi trao đổi với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.

“Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo, yêu cầu làm rõ, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-8. Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc, thúc đẩy vụ việc này”, ông Khánh khẳng định và cho biết thêm vụ việc này sẽ được thực hiện một cách công khai, minh bạch.

“Với tư cách là người dân, chúng ta hết sức đau lòng. Ngay trong cơ quan thanh tra, kiểm tra chúng tôi cũng thấy quá bất ngờ về việc này. Đây là một bài học rất lớn trong việc kiểm soát hoạt động cấp phép. Tới đây, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm”, ông Khánh nói.

Tới nay, dù đã hơn một năm sau khi vụ việc bị phát hiện, danh tính của các doanh nghiệp đã được công bố nhưng danh mục hơn 800 sản phẩm thủy sản bị "kiểm nghiệm khống" thì vẫn chưa được thông tin tới người dân.

Về vấn đề này, ông Khánh cho hay, người dân rất muốn biết sản phẩm nào bị làm khống để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng. Đây là quyền lợi chính đáng của người dân, chậm ngày nào thì người dân thiệt thòi ngày đó. "Thanh tra Chính phủ vào cuộc ngay và làm rõ vụ việc trả lại quyền lợi cho người dân", ông nói.

Trả lời báo chí trong ngày 21-7 về việc chậm công bố danh tính trên 800 sản phẩm thủy sản kém chất lượng, Chánh văn phòng Tổng cục Thủy sản, ông Dương Văn Cường cho hay, tài liệu (trên 800 sản phẩm thủy sản kiểm nghiệm khống-PV) là vụ việc mà thanh tra bộ đang xử lý và theo quy định của pháp luật thanh tra thì chưa thể cung cấp thông tin đó tại thời điểm này.

Nhưng câu hỏi được nhiều người tham dự cuộc họp đặt ra là vì sao đã hơn 1 năm mà sự việc vẫn chưa giải quyết xong; vì sao hơn 800 sản phẩm không được công bố; công tác thu hồi các sản phẩm thủy sản đã cho lưu hành như thế nào... thì không được ông Cường trả lời.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/149185/vu-kiem-nghiem-khong-cang-cham-cong-bo-dan-cang-thiet.html/