Vụ khủng bố tại Champs Elysees có thể lật ngược bầu cử Pháp?

Vụ khủng bố trên đại lộ Champs Elysees có thể lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Pháp vốn vô cùng khó đoán.

Vụ khủng bố tại đại lộ Champs Elysees khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nghiêm trọng

Ngày 21/4, hãng tin CNN dẫn lời nhiều nhà phân tích cho biết, vụ xả súng tại đại lộ Champs Elysees có thể trở thành cái cớ để phe cực hữu của ứng viên Marine Le Pen vươn lên. Vụ khủng bố do một nghi phạm vốn nằm trong danh sách đen của lực lượng an ninh Pháp thực hiện khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Nhà phân tích Melissa Bell của CNN nhận định, “vụ tấn công khủng bố xảy ra vào những giờ phút cuối cùng trước thềm bầu cử Tổng thống, đặt các lực lượng thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự chống khủng bố, nhập cư ... vào trung tâm chú ý. Nó biến cuộc bầu cử Tổng thống trở thành cuộc tranh đấu giữa ứng viên Marine Le Pen và nhóm những người còn lại phản đối quan điểm của bà”.

Ứng viên phe cựu hữu Marine từng nhiều lần chỉ trích, bày tỏ lo ngại về mối đe dọa an ninh do người nhập cư gây ra trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống. Lúc thông tin vụ tấn công được đăng tải, bà Le Pen đang tham dự cuộc tranh luận trên truyền hình cùng 10 ứng viên khác. Bà lập tức phản ứng về vụ việc bằng lời chỉ trích tình hình an ninh không thể bảo vệ người dân Pháp.

Sau vụ tấn công, cả ba ứng viên Tổng thống Pháp là bà Marine Le Pen, ông Francois Fillon và ông Emmanuel Macron đều thông báo ngừng chiến dịch tranh cử. Ứng viên Fillon muốn thể hiện mong muốn thể hiện “sự đoàn kết” với lực lượng cảnh sát. Ứng viên Macron cho biết, hủy chiến dịch tranh cử để giải phóng lực lượng an ninh, để họ tập trung vào việc tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện nay, Pháp lên kế hoạch triển khai lên tới 50.000 cảnh sát và binh lính quân đội để đảm bảo an ninh 2 vòng bầu cử - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Matthias Fekl cho biết.

Đến nay chưa có số liệu thống kê lượng cử tri đi bỏ phiếu vòng sơ bộ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Bitterman, số lượng nhân viên an ninh này là chưa đủ so với con số 60.000 phòng bỏ phiếu. Do đó, khó có thể bảo đảm an toàn cho tất cả các cử tri.

Theo lịch trình, ngày 23/4 tới, Pháp sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ để chọn ra 2 ứng viên có số phiếu cao nhất bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Trang Trần (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-khung-bo-tai-champs-elysees-co-the-lat-nguoc-bau-cu-phap-d205441.html