Vũ khí 'tử thần' đã được Nga sẵn sàng sản xuất khiến đối thủ đứng ngồi không yên

Vũ khí mà Nga sẵn sàng sản xuất phát triển chính là đoàn tàu tử thần Barguzin có thể mang 6 tên lửa hạt nhân thế hệ mới.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, “ngành công nghiệp quốc phòng nước ta đang ở mức sẵn sàng tuyệt đối cho việc triển khai sản xuất tên lửa và tàu. Điều cần làm lúc này là đưa các dự án này vào trong chương trình vũ trang cấp nhà nước.

Được biết, toàn tử thần Barguzin trông giống một đoàn tàu chở khách, có thể di chuyển khoảng 2.400km/ngày và chở 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạt nhân RS-24 Yars. Đoàn tàu Barguzin cũng được nâng cấp từ thiết kế của Liên Xô vốn có khả năng chở 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân.

Đoàn tàu tên lửa Barguzin. Ảnh: Đất Việt

National Interest đưa tin, Nga có kế hoạch thử ICBM từ đoàn tàu Barguzin vào năm 2019. Hiện tài liệu thiết kế đã được phân tích, nhiều phần khác nhau của hệ thống đang được chế tạo. Nhưng nguồn tin không tiết lộ bất kì khung thời gian cụ thể nào cho việc hoàn thành và đưa nó vào hoạt động.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu phòng giáo dục quân sự của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Đại tá Viktor Nesterov trên đài phát thanh Echo Moskvy, lực lượng này sẽ được tiếp nhận đoàn tàu Barguzin đầu tiên vào năm 2020.

Đoàn tàu tên lửa hạt nhân Barguzin của Quân đội Nga sẽ được trang bị ít nhất 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, Đại tá Nesterov cho biết.

Khi nói về sức mạnh của đoàn tàu tên lửa này, Viktor Yesin – cựu tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga trả lời phỏng vấn trên TASS cho rằng, với 6 tên lửa RS-24 Yars được trang bị, đoàn tàu Barguzin có sức mạnh tương đương với 1 trung đoàn tên lửa đạn đạo chiến lược mạnh nhất hiện nay của Nga. Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars được phát triển để dần thay thế các thế hệ tên lửa già cỗi như Topol (RS-12M) và Stiletto (RS-18).

Nga chính thức cho ngưng hoạt động các đoàn tàu tên lửa hạt nhân thế hệ cũ vào năm 2005, nhưng đề án phát triển đoàn tàu Barguzin vẫn được Bộ quốc phòng Nga triển khai.

Theo ông Sergei Karakayev, Tư lệnh lực lượng RVSN: "Tổ hợp phóng tên lửa trên tàu hỏa Barguzin sẽ vượt trội đáng kể so với thế hệ trước đó về độ chính xác và tầm bắn, cũng như về những đặc điểm khác. Khả năng này sẽ cho phép tổ hợp tên lửa thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến trong Lực lượng tên lửa chiến lược trong tương lai, ít nhất là đến năm 2040".

Theo nhận định của nhiều chiến lược gia quốc phòng, lợi thế của hệ thống tên lửa đặt trên tàu hỏa đó là tính ngụy trang tuyệt vời, nó có thể di chuyển trên hệ thống đường sắt chung của Nga.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/doan-tau-tu-than-barguzin-da-duoc-nga-san-sang-san-xuat-d125358.html