Vũ Khắc Tiệp: Ngọc Trinh ra đường không ai cưỡng nổi

(Lang sao) - Là ông chủ của Công ty người mẫu Venus, xung quanh luôn có những cô gái khiêu gợi, nóng bỏng, Vũ Khắc Tiệp chẳng khác gì một ông vua giữa chốn mỹ nhân “tam cung lục viện”.

Vậy nên, việc sủng ái một mỹ nhân nào quá cũng khiến người ta đặt ra nghi vấn tình ái của hai người, chàng giám đốc trẻ này đã thẳng thắn nói về mối quan hệ với mỹ nhân đồ lót Ngọc Trinh. Anh tự tin vào con mắt xanh của mình khi tìm các khuôn mặt mới trong thị trường người mẫu Việt Nam? Thành công hôm nay tôi đang có khiến tôi tự tin nhất vì mình có thể nhìn ra được ngôi sao hay sự phát triển của những nhân tố mới. Thương hiệu “Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh” có phải là sản phẩm của anh không? Tôi nghĩ thế! Bản thân cô ấy đã thích rồi và tôi cũng đứng ra định hướng luôn. Là ông bầu của nhiều cô gái có thân hình nóng bỏng, anh đánh giá Ngọc Trinh như thế nào? Nếu theo tiêu chuẩn vẻ đẹp tự nhiên, tôi khẳng định Ngọc Trinh là số 1. Trinh không chỉnh sửa một thứ gì trên cơ thể mình. Nếu sau này được sửa, Trinh muốn chiếc mũi của mình thon gọn hơn, vì cô ấy nghĩ hiện giờ nó hơi to. Nếu theo tiêu chuẩn vẻ đẹp tự nhiên, tôi khẳng định Ngọc Trinh là số 1 Phụ nữ Việt Nam khá nặng nề chuyện khoe thân trước bàn dân thiên hạ, Trinh lại vốn gốc nông thôn. Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin khoe cơ thể như vậy? Vì bản thân Trinh đã cực kỳ tự tin về ngoại hình của mình. Mỗi lần trình diễn đồ lót hay đồ tắm, cô ấy nghĩ mình là số 1. Nhưng khi mặc đồ khác, cô ấy lại nghĩ mình không bằng ai. Rất nhiều chương trình thời trang mời trình diễn, Trinh chỉ đồng ý tham gia diễn nội y thôi. May mắn ở chỗ, các hãng nội y do cô ấy diễn đều có mặt tại Việt Nam như Vera, Triumph, Sloggi… Anh có hài lòng về độ hot của Ngọc Trinh gần đây không? Trong thời gian này, Trinh rất được báo chí quan tâm. Chúng tôi vừa đi công tác Thanh Hóa, các đối tác đều nói: “Ngày nào cũng gặp cô bé này trên báo”. Hôm qua Trinh ra sân bay, nhân viên ở đó khi nhìn thấy cô ấy đều hô lên “Ngọc Trinh”. Tôi thấy độ hot của Trinh rất ổn. Còn độ trưởng thành trong nghề của cô ấy thì sao? Con đường Trinh đi thực sự còn rất mới mẻ vì cô ấy không chụp ảnh thời trang bình thường mà chỉ diễn đồ lót và bikini thôi. Rất nhiều công ty mời Trinh làm gương mặt đại diện nhưng tôi đã ra giá cao nên họ chưa dám làm. Giá của Ngọc Trinh bây giờ là bao nhiêu? Trinh đi dự tiệc rất cao. Show ngày 9.7 ở Đà Nẵng, tôi đưa giá 3.000 USD, họ không hạ giá của cô ấy những sẵn sàng hạ giá của các người mẫu khác xuống một nửa. Với cái giá ấy, không phải ai cũng đồng ý đâu, chỉ những đối tượng cực kỳ thích Trinh thôi. Tôi không đánh Trinh và sàn catwalk, cô ấy có nhiều lời mời thời trang tôi cũng từ chối hoặc cố tình ra giá rất cao là 1.500 USD để họ ngán, vì giá của vedette nổi tiếng nhất Việt Nam cũng chỉ đến 1.000 USD thôi, còn các người mẫu khác chỉ 300 – 500 USD là cùng. Tôi thấy độ hot của Trinh rất ổn. Bản thân anh giữ cục vàng này từ năm 2005, tại sao mãi đến năm 2011 anh mới đầu tư vào cô ấy? Tôi gặp Trinh vào tháng 7.2005. Lúc đó, cơ thể cô ấy đã đẹp rồi, đi đâu cũng chết người rồi nhưng khuôn mặt vẫn có nét gì quê quê. Tôi tìm cách lăng xê nhưng đi đến đâu mà bị mọi người chê là Trinh buồn. Đến nay, cô ấy mới thực sự hoàn thiện về thân hình cũng như thần thái. Khuôn mặt có vẻ trưởng thành hơn dù nhìn vẫn quê, nhưng đôi lúc lại hay. Trinh ra đường không người nào có thể cưỡng nổi, cả Việt Nam gần như không ai có thể hình đẹp như vậy. Thế mạnh của Trinh là vẻ đẹp tự nhiên, chính vì thế mà cô ấy rất hot trên các web hiện nay. Anh không sợ đến một lúc nào đó, sự nổi tiếng khiến cô ấy rời bỏ anh, anh sẽ phí công bắt tép nuôi cò? Trinh bỏ tôi chỉ trong trường hợp duy nhất là… lấy chồng. Với những cô gái khác tôi không chắc nhưng với Trinh thì tôi tự tin ở điều này. Tôi và Trinh có 6 năm biết nhau nhưng chưa khi nào cô ấy làm sai ý tôi hay nguyên tắc của một người mẫu chuyên nghiệp. Trinh là một người phụ nữ có tính cách khác biệt, không ai có thể hiểu được cô ấy. Nếu ai đó yêu nhưng làm Trinh tổn thương thì cô ấy sẽ vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc, không bao giờ nói chuyện nữa dù có đứng ngay trước mặt. Nhưng Trinh cũng là một cô gái khá lãng mạn. Cô ấy bất cần nhưng rất trân trọng giá trị cuộc sống. Anh với Ngọc Trinh bây giờ vẫn là tình nhân? Trước đây tôi yêu Trinh gần 1 năm, sau đó thôi vì có thể khi đó tôi có nhiều cô gái vây quanh chăng? Thời điểm này, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn. Thời điểm này, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn. Bây giờ là… tình gì? Tình anh em thôi. Tôi lo cho Trinh hết mình, Trinh cũng biết những thứ tôi dành cho cô ấy. Làm việc thú vị hơn hay yêu cô ấy thú vị hơn? Mỗi cái đều có thú vị riêng. Tất nhiên, yêu thú vị hơn nhiều. Anh có muốn yêu cô ấy thêm lần nữa không? Nếu có cơ hội tôi sẽ yêu lại. Thời điểm hiện tại, tôi đang tập trung vào công việc tôi muốn sự nghiệp của mình phải thật vững vàng để lo được cho một người phụ nữ. Hiện tại anh có bạn gái chưa? Giờ thì không. Còn Ngọc Trinh thì sao? Ban trai Trinh là người gốc Singapore làm việc tại Việt Nam nhưng giờ đã quay về Singapore nên chắc cứ 1 tháng họ lại gặp nhau. Trinh không giao tiếp nhiều, cô ấy luôn co mình trong nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ cô ấy ở trong nhà 1 năm không ra đường chắc cũng không sao. Một tuần, Trinh ra đường với tôi và Quỳnh Thư 2, 3 ngày và không bao giờ về nhà sau 10 giờ tôi. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Khắc Tiệp đang làm gì người mẫu Ngọc Trinh? Ngọc Trinh 'thả rông' vòng 1 vào bar cùng Vũ Khắc Tiệp

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/lang-sao/vu-khac-tiep-ngoc-trinh-ra-duong-khong-ai-cuong-noi-c20a70687.html