Vụ 'hủy lệnh cấm báo đăng bài': Báo Giao thông sẽ theo đuổi sự việc

VOV.VN-Liên quan đến vụ kiện giữa Công ty TNHH Thành Bưởi và Báo Giao thông, Phó Tổng biên tập báo khẳng định đơn vị sẽ theo đuổi đến cùng để làm rõ sự việc.

Chiều 29/3, Báo Giao thông đã nhận được tống đạt từ Tòa án nhân dân (TAND) quận 5, TPHCM. Quyết định số 74/2017 do Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích ký ngày 28/3 nêu rõ: "Hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" quy định tại khoản 12 Điều 114 và Điều 127 của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được TAND Quận 5 áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 72 trong vụ án Tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thụ lý ngày 10/2/2017 giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Thành Bưởi với Báo Giao thông".

Quyết định hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Quận 5.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông – ông Nguyễn Văn Hường cho biết, quyết định rút áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vừa rồi là Tòa rút theo đề nghị của Công ty TNHH Thành Bưởi. Theo quy định của pháp luật thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bị đơn, song điều quan trọng Tòa phải căn cứ theo quy định của pháp luật để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

“Có thể nói Quyết định số 72 đã gây ra hậu quả pháp lý, nên Tòa án phải trả lời rõ việc “Có hay không quyết định của thẩm phán về áp dụng biện pháp “khẩn cấp tạm thời” là trái pháp luật”? Chúng tôi đã có văn bản khiếu nại Quyết định 72 là trái pháp luật thì Tòa phải trả lời”, ông Nguyễn Văn Hường cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hường cho rằng, theo Luật Báo chí, báo có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. Vì vậy, Báo sẽ tiếp tục phản ánh, đấu tranh với những tiêu cực trong hoạt động kinh doanh vận tải khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó bao gồm cả các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Thành Bưởi.

“Báo Giao thông đã mời văn phòng luật sư tham gia quá trình tố tụng và theo đuổi để làm rõ sự việc”, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Văn Hường khẳng định.

Trước đó, Công ty TNHH Thành Bưởi đã khởi kiện Báo Giao thông ra TAND Quận 5, TPHCM vì báo này có bài viết phản ánh về hoạt động "xe dù, bến cóc" của công ty này. Trong đơn khởi kiện, Công ty TNHH Thành Bưởi cho rằng, Báo Giao Thông đăng tải những bài báo có nội dung liên quan đến công ty không đúng sự thật, xâm phạm quyền lợi của mình. Do đó, Công ty Thành Bưởi yêu cầu bị đơn phải bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín.

Trong quá trình Tòa đang giải quyết vụ kiện, Báo Giao thông tiếp tục đăng bài về hoạt động vận tải hành khách nhưng né các loại thuế, phí của Thành Bưởi. Công ty này đã có đơn gửi TAND Quận 5 đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" đối với báo Giao thông.

Từ đơn yêu cầu trên của Công ty Thành Bưởi, ngày 23/3, bà Đỗ Thị Ngọc Bích, thẩm phán TAND Quận 5 đã ra quyết định số 72/2017/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định". Với quyết định có hiệu lực thi hành ngay này, TAND Quận 5 buộc Báo Giao thông không đăng tải trên báo mạng, báo giấy hoặc các hình thức báo khác các bài báo mới liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi về các vấn đề "xe hợp đồng trá hình, lách luật, né thuế - phí hay trốn thuế gây thất thu cho Nhà nước" trong quá trình giải quyết vụ án. Quyết định này sẽ chỉ hết hiệu lực cho đến khi Tòa giải quyết xong vụ án.

Sau đó, Báo Giao thông đã có văn bản khiếu nại quyết định 72 của TAND Quận 5 vì cho rằng vi phạm Luật báo chí 2016, gây cản trợ quyền tác nghiệp được pháp luật bảo hộ của báo chí. Hiện, Báo vẫn chờ trả lời đơn khiếu nại chính thức của TAND quận 5.

Ngày 28/3, TAND quận 5 ra quyết định hủy bỏ Quyết định số 72/2017/QĐ-BPKCTT dựa trên cơ sở đề nghị của Công ty Thành Bưởi./.

Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-huy-lenh-cam-bao-dang-bai-bao-giao-thong-se-theo-duoi-su-viec-608372.vov