Vụ hôi của xe tải: Tổng giá trị tài sản là bao nhiêu?

Sau khi chính quyền vận động, những người tham gia hôi của đã chủ động mang trả lại các tài sản.

Tài xế bất lực nhìn mọi người đang hôi của trên chiếc xe bị cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vụ việc hàng chục người dân tranh nhau hôi của trên một chiếc xe tải bị cháy ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), một lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn cho biết, ngày 3.11, cơ quan công an đã nhận được bảng thống kê tài sản từ chủ sở hữu.

Theo đó, số hàng này thuộc sở hữu của một siêu thị lớn với tổng trị giá 386 triệu đồng, gồm một toa trị giá 51 triệu đồng của chi nhánh siêu thị tại Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và một toa trị giá 335 triệu đồng của chi nhánh An Nhơn (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau khi chính quyền xã vận động, những người tham gia hôi của trong vụ việc đã chủ động mang trả lại các tài sản còn sử dụng được. Riêng với những mặt hàng bị hư hỏng nặng, sau khi mang về và thấy không sử dụng được thì người dân đã vứt bỏ.

Đề cập về vấn đề những người tham gia hôi của liệu có khả năng bị xử lý hình sự hay không, vị này cho rằng: “Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định người dân chiếm đoạt tài sản mà không trả thì sẽ xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật. Việc xử lý thế nào cũng còn liên quan tới giá trị tài sản”.

Theo lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn, tính chất của vụ việc lần này rất khác so với vụ hôi bia từng xảy ra ở Đồng Nai. “Vụ ở Đồng Nai là sau tai nạn, dân tranh nhau lấy bia chở đi bán. Còn đây, dù cũng có phản cảm nhưng người dân chỉ mót lại những gì còn xài được để mang về dùng từ trong đống đồ đã bị cháy hư, biến dạng”, lãnh đạo công an TP.Quy Nhơn so sánh.

Trước đó, vào cuối năm 2013, một vụ hôi của đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tài sản là trên 1.000 chai bia. Sau khi xác minh thông tin, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Vinh (47 tuổi) và Trần Anh Cường (30 tuổi, cùng hành nghề lái xe ba gác) để điều tra hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, sau khi chiếc xe tải chở bia bị lật, hàng nghìn thùng bia đổ xuống đường đã bị nhiều người xông vào cướp. Trong đó, ông Vinh và Cường đã lấy một lượng lớn bia rồi dùng xe ba gác chở đi. Qua giám định, số bia mỗi người này lấy đi có giá trị trên 3 triệu đồng, đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Biên Hòa đã tuyên phạt 6 tháng tù đối bị cáo Vinh và Cường. Ngoài hình phạt dành cho Vinh và Cường, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người tham gia hôi của trong vụ việc do số lượng bia họ chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Clip: Cảnh người dân hôi của trên chiếc xe bị cháy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-hoi-cua-xe-tai-tong-gia-tri-tai-san-la-bao-nhieu-720430.html