Vụ hoa hậu Phương Nga: Người đẹp có cơ hội thắng kiện?

VKSND TP. HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra lại toàn bộ lời khai của Trương Hồ Phương Nga. Đây là cơ hội giúp hoa hậu thắng kiện?

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, ngày 14/10, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ , yêu cầu cơ quan công an điều tra lại toàn bộ lời khai của Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, tức hoa hậu Phương Nga) và lời khai của ông Cao Toàn Mỹ (39 tuổi).

Cơ quan này yêu cầu công an làm rõ có hay không bản hợp đồng tình dục trị giá 16,5 tỷ đồng như lời khai của Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi, bạn Nga) khai tại phiên tòa ngày 21/9.

Phương Nga có cơ hội thắng kiện khi tòa trả hồ sơ?.

Cảnh sát cũng phải làm rõ có hay không việc 4 người đàn ông lạ mặt ép buộc hoa hậu Phương Nga ký hợp đồng mua bán nhà tại một quán karaoke ở quận 1.

Bên cạnh yêu cầu điều tra bổ sung lời khai của hoa hậu Phương Nga, VKSND TP. HCM còn yêu cầu làm rõ các kiến nghị của luật sư như: luật sư yêu cầu làm rõ bản hợp đồng tình dục như lời khai của Phương Nga; có hay không những email được cho là hợp đồng tình dục của đại gia Cao Toàn Mỹ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ...

Bên cạnh đó, theo yêu cầu của TAND TP.HCM, VKSND TP.HCM cũng trả hồ sơ để công an cùng cấp làm rõ các kiến nghị phát sinh của luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Trương Hồ Phương Nga cũng như Nguyễn Đức Thùy Dung, theo tin tức trên báo Công an TP. HCM.

Tại phiên tòa ngày 21/9, Trương Hồ Phương Nga đã khai những lời khai mới mà trong suốt quá trình điều tra bị can này đã giữ im lặng. Ngoài ra, hoa hậu Phương Nga còn khai rằng ông Cao Toàn Mỹ ép Nga ký bản hợp đồng tình dục sau đó lăn tay, ông Mỹ giữ bản này.

Từ những vấn đề nói trên, VKSND TP.HCM đã yêu cầu công an cùng cấp điều tra lại toàn bộ lời khai của hoa hậu để vụ án được công minh.

Không chỉ bị Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo, Hoa hậu Phương Nga từng bị "dính" vụ kiện đất đai. Người đưa vụ kiện ra tòa lại chính là mẹ ruột của cô.

Sau một thời gian làm lụng vất vả tại Liên bang Nga, bà Hồ Mai Phương (SN 1959, mẹ ruột hoa hậu Phương Nga) tích góp được một số tiền nên bà về Việt Nam dự định mua đất dưỡng già.

Bà nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa (ngụ quận Tân Phú) dò tìm và mua cho mình 2 lô đất ở quận 12 TP. HCM tổng cộng 343 m2. Sau đó, do có việc phải trở về Nga nên bà nhờ con gái mình là hoa hậu Phương Nga đứng tên. Tuy nhiên sau đó bà phát hiện một trong hai quyển sổ đỏ bị Phương Nga lấy, đem bán lô đất cho người khác.

Trước khi đưa con gái ra tòa vào năm 2011, bà Hồ Mai Phương đã nhờ chính quyền địa phương hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, bà Hồ Mai Phương đã gởi đơn yêu cầu TAND quận 12 can thiệp bằng cách đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không cho chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đối với 2 lô đất.

Mặc dù bà đã nộp đầy đủ các giấy tờ quan trọng cũng như bản cam kết người làm chứng nhưng hoa hậu Phương Nga vẫn thắng kiện từ mẹ mình. Dính vào vụ lùm xùm với đại giao Cao Toàn Mỹ lần này, liệu Phương Nga có cơ hội thắng kiện lần thứ 2. Câu trả lời chỉ xuất hiện khi có đầy đủ bằng chứng từ cơ quan điều tra.

Hiền Minh (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-hoa-hau-phuong-nga-nguoi-dep-co-co-hoi-thang-kien-d82351.html