Xét xử Hoa hậu Phương Nga: Có hay không 'hợp đồng tình ái'?

Khai tại tòa, Hoa hậu Phương Nga khẳng định mình không phạm tội như cáo trạng của VKS quy kết.

Sáng nay (22/6), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ở TP.Hà Nội, từng đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, ngụ TP.HCM) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự.

 Bị cáo Phương Nga và Thùy Dung tại tòa.

Bị cáo Phương Nga và Thùy Dung tại tòa.

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Thùy Dung, thẩm vấn ông Mỹ và những người liên quan, bị cáo Phương Nga vẫn ở phòng cách ly. Khi được dẫn giải ra vành móng ngựa, Phương Nga nói: “Tôi giữ nguyên lời khai của phiên tòa lần trước. Tôi vô tội. Tôi không lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng của Viện kiểm sát”.

Trong phiên tòa ngày 21/9/2016, Phương Nga khai nhận thực chất khoản tiền 16,5 tỷ đồng không phải là tiền ông Mỹ nhờ mua nhà, thực chất đó là tiền thực hiện “hợp đồng tình ái” có thời hạn 7 năm.

Đến hơn 11h cùng ngày, do hết thời gian làm việc nên HĐXX tuyên bố tạm nghỉ. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào 14h chiều nay.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-hoa-hau-phuong-nga-co-hay-khong-hop-dong-tinh-ai-a330063.html