Vụ Hạt trưởng kiểm lâm Mèo Vạc tố 2 công an nhận hối lộ: Vẫn chưa được làm sáng tỏ

(CL)- Vụ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mèo Vạc tố cáo ông Nguyễn Đình Quang và ông Vi Anh Tuấn (đều là cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang) nhận hối lộ 70 triệu đồng của cán bộ Hạt kiểm lâm Mèo Vạc đã diễn ra từ nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức khiến dư luận ở cao nguyên đá Hà Giang đang rất xôn xao…

Các đơn do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mèo Vạc tố cáo hành vi nhận hối lộ của 2 cán bộ công an Vi Anh Tuấn và Nguyễn Đình Quang (Ảnh: Đại đoàn kết).

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Viết Xuân (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mèo Vạc) khẳng định: Ngày 9/6/2011, ông Nguyễn Đình Quang và ông Vi Anh Tuấn yêu cầu ông Hạt trưởng và Cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Mèo Vạc phải đưa 100 triệu đồng thì sẽ được “ra kết luận theo chiều hướng tốt” về các vụ vi phạm về Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Viết Xuân đã có Văn bản báo cáo cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tuy nhiên, theo đơn cho biết, dưới sức ép của 2 cán bộ công an trên, sáng 9/6/2011, Cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Mèo Vạc là Hoàng Nam Khánh buộc phải đưa 20 triệu đồng cho Cán bộ công an Nguyễn Đình Quang. Đưa xong, ông Khánh ngay lập tức có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của cán bộ Nguyễn Đình Quang đến các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang.

Trong lúc các cơ quan chức năng đang thụ lý đơn thư của ông Hoàng Nam Khánh, thì 2 cán bộ công an nêu trên tiếp tục thúc ép đòi nhận đủ 100 triệu đồng, nên ngày 21/6/2011 buộc ông Hoàng Nam Khánh phải vay tiền của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Mèo Vạc để mang đến phòng làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang theo yêu cầu của 2 cán bộ công an.

Ngay tại thời điểm cán bộ Nguyễn Đình Quang đang nhận hối lộ 50 triệu đồng từ ông Hoàng Nam Khánh tại phòng làm việc thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công tỉnh Hà Giang bắt và lập biên bản phạm pháp quả tang.

Hiện tại, số tiền 50 triệu mà ông Nguyễn Đình Quan trực tiếp nhận hối lộ từ tay ông Hoàng Nam Khánh đã được lập biên bản tạm giữ vật chứng và lưu giữ tại Văn phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Giang.

Thế nhưng, dư luận ở Hà Giang đang đặt câu hỏi: Tại sao các hành vi “đưa và nhận hối lộ” giữa cán bộ Hạt kiểm lâm Mèo Vạc và 2 cán bộ công an tỉnh Hà Giang nêu trên cho đến nay gần 6 tháng mà vẫn chưa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cán bộ có hành vi nêu trên (?!)

Sự việc trên, chúng tôi đã trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận (Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang) qua điện thoại. Thiếu tướng Vận cho biết: Vụ án trên “chúng tôi đang làm”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, hơn nửa năm trôi qua mà vụ việc vẫn im hơi lặng tiếng.

Công Thành

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Dieutra/2012/3/7D0C58764CA56357/