Vụ hành hung thai phụ, đáp bom bẩn: Trách nhiệm giải quyết thuộc về ai?

Bị hành hung, đáp bom bẩn, khi Công an đang điều tra thì lại có nhiều người đến nhà chị Hà "nói chuyện". Đến nay thủ phạm vẫn trong bóng tối.

Trước sự việc chị Bùi Thị Thu Hà, có địa chỉ tại số 57A ngõ 84 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Đống Đa, Hà Nội bị hành hung giữa đường. Tiếp tục lại có đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa đáp hỗn hợp bom bẩn vào nhà.

Được biết, trước đó gia đình chị Hà có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm trong một khoảng thời gian. Nhiều lần chị đã bị đe dọa.

Cho đến nay cơ quan Công an vẫn chưa điều tra ra thủ phạm gây ra 2 sự việc trên.

Luật sư Vi Văn Diện – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh đã bày tỏ ý kiến về sự việc trên:

Theo Luật sư Diện: “Sự việc của gia đình nhà bà Bùi Thị Thu Hà diễn ra đã lâu, những mâu thuẫn nhỏ không giải quyết dứt điểm nên mâu thuẫn lại chồng mâu thuẫn.

Tôi cho rằng trách nhiệm hàng đầu phải thuộc về phía chính quyền địa phương, nếu như các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục đã không còn hiệu quả, thì cơ quan công an buộc phải vào cuộc, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó.

Luật sư Diện cho rằng trách nhiệm hàng đầu phải thuộc về phía chính quyền địa phương.

Trong vụ việc này cần thiết phải xác minh, điều tra hàng loạt các hành vi như: cố ý gây thương tích, gây ô nhiễm, gây rối trật tự công cộng, chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác kể cả đe dọa giết người.

Việc xác minh, xử lý sai phạm tôi cho là nằm trong tầm tay của những người có thẩm quyền quản lý trật tự tại địa phương. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải khởi tố hình sự ngay, còn nếu không thì cũng phải xem xét các hình thức xử lý phù hợp nhằm răn đe, giáo dục. Có như vậy mới đủ sức ngăn ngừa tội phạm, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tiếp diễn.

Vụ việc đã để kéo dài, chính quyền cấp Phường không quyết liệt xử lý, giải quyết dứt điểm, cấp quận cũng chậm trễ. Vậy thử hỏi rằng người dân còn phải “cầu cứu” đến cấp nào nữa? Niềm tin của nhân dân phải đặt vào đâu? Những mâu thuẫn nhỏ không có biện pháp xử lý ngay sẽ là mối hiểm họa cho những hành vi tiêu cực hơn sau này. Việc gia đình nhà bà Hà lo sợ vợ chồng, con cái bị xâm hại đến sức khỏe, tính mạng là điều dễ hiểu”.

Trước đó, Pháp luật Plus có đăng tải thông tin:

Theo phản ánh, gia đình chị Hà đang bị đe dọa, “khủng bố” tinh thần đã kéo dài suốt nhiều năm nay.

Sự việc ngày càng phức tạp khi các đối tượng côn đồ lạ mặt đã hành hung dã man chị ngay trên phố khi chị đưa con đi học.

Cụ thể, sáng ngày 4/8/2016, như mọi ngày, chị Hà đưa con đi học tại số 5 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đang đứng chờ taxi tại ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng, bất ngờ có 2 đối tượng lạ mặt ngang nhiên hành hung chị dã man, trước khi bỏ đi hai đối tượng này không quên dọa sẽ giết chết chị.

Sau khi sự việc sảy ra, chị Hà đã đi khám thì bất ngờ nhận được kết quả bị sảy thai khiến chị vô cùng đau đớn.

Sau khi sự việc sảy ra, chị Hà đi khám thai và nhận được kết quả sảy thai.

Không dừng lại ở đó, rạng sáng 2/9 nhà chị Hà lại tiếp tục bị đáp chất bẩn khiến con gái chị hoảng sợ, khóc thét và không dám ra khỏi nhà.

Cận cảnh hành động đáp bom bẩn vào nhà chị Hà được ghi lại qua Camera

Theo chị Hà, gia đình chị và hàng xóm có mâu thuẫn và đã nhiều lần chị bị đe dọa.

Anh Hùng - chồng chị Hà cũng đã gửi đơn phản ánh tới Công an phường Thanh Nhàn về việc gia đình ông Ngọ, hàng xóm có hành vi đổ rác, cơm thừa ra trước nhà anh Hùng và nhiều lần, chửi bới, xúc phạm gia đình anh.

Về việc này, ngày 29/9/2015 đã có buổi làm việc bao gồm ông Tống Ngọc Nghĩa, bí thư chi bộ; ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban công tác mặt trận; ông Nguyễn Thanh Tuấn, cảnh sát khu vực.

Theo như biên bản cuộc họp, phía đại diện công an đã phường yêu cầu gia đình ông Ngọ nghiêm túc kiểm điểm lại toàn bộ hành vi của mình để không tái phạm.

Ông Ngọ đã thay mặt gia đình xin lỗi gia đình anh Hùng và hứa không để xảy ra những việc tương tự.

Mặc dù vậy, nhưng gia đình anh Hùng, chị Hà vẫn liên tục bị các đối tượng lạ mặt đe dọa bằng nhiều hình thức.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-hanh-hung-thai-phu-dap-bom-ban-trach-nhiem-giai-quyet-thuoc-ve-ai-d30081.html