Vụ giết người bỏ xác vào bao tải ở Hải Dương: Manh mối đắt giá từ những mảnh khăn tang

Sau 10 tiếng đồng hồ xác minh và điều tra, lực lượng chức năng đã truy bắt được các nghi phạm gây ra vụ giết người ở Hải Dương rồi bỏ thi thể trong bao tải phi tang.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/3, người dân đã phát hiện một thi thể trong bao tải trôi sông ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trong tình trạng bị trói chân tay, trán có vết trầy xước. Nạn nhân trong vụ giết người ở Hải Dương rồi phi tang xác là anh Nguyễn Xuân T. (44 tuổi, ngụ tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân vụ giết người ở Hải Dương. Ảnh VietNamNet

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân vụ giết người ở Hải Dương. Ảnh VietNamNet

Kết quả khám nghiệm tử thi tiết lộ, anh T. tử vong do bị ngạt thở, chân tay bị trói chặt bằng sợi dây bện từ khăn tang. Từ những căn cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo lời khai của gia đình nạn nhân vụ án giết người ở Thanh Hà Hải Dương, anh T. mất tích bí ẩn từ chiều 20/3. Ngay sau khi nhận được tin báo về xác chết trong bao tải, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, ra soát các mối quan hệ của anh T. để truy tìm hung thủ.

Qua xác minh các nguồn tin, anh T. làm nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, ở địa phương cũng được coi là người có của ăn của để song lại nhiễm tật cờ bạc, lô đề. Một thông tin quan trọng mà các trinh sát nắm được là vào ngày mất tích (20/3), nạn nhân vụ xác chết trong bao tải trôi sông vừa trúng đề với số tiền lớn.

Từ manh mối này, công an đã rà soát các đối tượng chuyên ghi lô đề tại địa phương và xác định nghi can số 1 của vụ giết người ở địa phương là mẹ con bà Nguyễn Thị Mến (49 tuổi) và Mặc Văn Duy (22 tuổi, ngụ tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà). Sau khi có được các căn cứ quan trọng, lực lượng chức năng lập tức bắt giữ 2 nghi phạm này.

Công an khám nghiệm tử thi vụ án phát hiện thi thể trong bao tải trôi sông. Ảnh Công Lý

Tại cơ quan điều tra, 2 mẹ con đối tượng đã khai nhận là hung thủ gây ra vụ án giết người ở Thanh Hà Hải Dương để ăn quỵt số tiền trúng đề của anh T. Cụ thể vào ngày 19/3, anh T. đánh một con đề với số tiền 1,5 triệu đồng.

Vì số tiền đánh đề lớn nên Mến bảo con trai là Duy mang số tiền này san sang một số nhà khác cũng ghi lô đề. Tuy nhiên vì nghiện chơi điện tử mà trên đường đi, Duy đã tạt vào một tiệm Internet và tiêu không còn đồng nào nên không san được bảng đề cho người khác.

Tối ngày 19/3, Duy kiểm tra kết quả xổ số và biết anh T. trúng đề nên đã thú nhận với mẹ là không san bảng đề cho người khác, như vậy 2 mẹ con sẽ phải tự trả hết số tiền trúng đề của anh T. Sáng 20/3, Mén cùng con trai bàn chuyện đi vay tiền và trả trước cho nạn nhân T. 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều lấy tiếp.

Khoảng 11h ngày 20/3, Duy bàn với mẹ ra tay giết người quỵt nợ. Để thực hiện âm mưu hiểm độc này, Duy đã lấy khăn tang dùng trong đám tang của bố mới mất cách đây hơn 10 ngày để bện thành dây thừng. Chiều cùng ngày, khi anh T. đến lấy nốt số tiền trúng đề còn lại thì bị gã trai 22 tuổi dùng sợi dây thừng đã bện siết chặt cổ từ phía sau.

Hiện đã bắt được hung thủ vụ án giết người ở Hải Dương. Ảnh minh họa

Khi nạn nhân đã tử vong, mẹ con hung thủ vụ giết người ở Hải Dương kéo xác nạn nhân vào buồng giấu kỹ. Sau đó, cả hai vẫn tiếp tục sinh hoạt, làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đêm 20/3, Duy lồng xác anh T. vào 3 chiếc bao tải và dùng sợi dây hung khí trói chân tay nạn nhân lại rồi đặt lại giá để hàng của gia đình. Sau đó, mẹ con đối tượng dùng xe máy chở xác nạn nhân ra cống Ông Tuân (xã Thanh Thủy) rồi vứt thi thể trong bao tải xuống đó phi tang.

Phải đến hơn 1 tuần sau vào trưa 28/3, người dân mới phát hiện xác chết trong bao tải đang trôi nổi trên sông và báo tin cho công an. Hiện vụ giết người ở Hải Dương vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tri Thu (T/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-giet-nguoi-bo-xac-vao-bao-tai-o-hai-duong-manh-moi-dat-gia-tu-nhung-manh-khan-tang-19413-5.html