Vụ GĐ bệnh viện ung thư trả 37 tỉ: Có vi phạm, chuyển CSĐT làm rõ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu gửi Cơ quan CSĐT và VKSND điều tra, sau khi phát hiện nguyên GĐ Bệnh viện Ung thư và kế toán trưởng có dấu hiệu phạm tội trong vụ trả 37,2 tỉ cho nhà tài trợ.

Cuối năm 2015, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay chuyển thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) Trịnh Lương Trân có quyết định gây tranh cãi khi trả lại toàn bộ số tiền 37,2 tỉ đồng cho nhà tài trợ.

Đây là số tiền qua vận động của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng (viết tắt là Hội Bảo trợ), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (BĐLV) đã tài trợ hơn 37,2 tỷ đồng để bổ sung nguồn kinh phí duy trì hoạt động và mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện, trực tiếp là mua máy DSA, chứ không phải do lãnh đạo bệnh viện tự vận động mà có.

Nhưng sau khi bệnh viện này chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương của địa phương, lãnh đạo đương nhiệm bệnh viện là giám đốc Trịnh Lương Trân và kế toán trưởng Hồ Thị Diễm Phương đã tự ý thống nhất, chuyển trả lại số tiền tài trợ cho phía ngân hàng.

Việc làm này đã làm thiệt hại nguồn kinh phí mua thiết bị y tế cho bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong giai đoạn khó khăn về hoạt động. Quyết định của ông Trịnh Lương Trân diễn ra trước khi việc chuyển giao cơ chế hoạt động của Bệnh viện.

Việc làm này trái với chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng và Ban Thường vụ Hội Bảo trợ, về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Ung thư để trở thành Bệnh viện Ung bướu.

Sau 3 lần họp xét kỷ luật, Ban thường vụ Hội Bảo trợ quyết định kiểm điểm ông Trịnh Lương Trân. Kế toán trưởng bệnh viện Hồ Thị Diễm Phương cũng bị đề nghị xử lý theo luật Kế toán, vì ký vào lệnh chi trả số tiền trên lại cho Ngân hàng Liên Việt ngày 31/8/2015 - ngày tồn tại cuối cùng Bệnh viện Ung thư.

Sau vụ việc này, UBND TP Đà Nẵng nỗ lực thuyết phục, nhưng lãnh đạo Ngân hàng BĐLV vẫn từ chối tái tài trợ Bệnh viện Ung bướu số tiền hơn 37,2 tỉ đồng.

Phía ngân hàng muốn đầu tư xây dựng trường học và một số công trình khác cho xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang - vốn là quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Nội chính TƯ).

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra quyết định này được đưa ra sau khi đoàn thanh tra địa phương công bố đã hoàn tất công tác điều tra hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ tại bệnh viện này trong thời gian qua.

Kết luận của đoàn thanh tra thành phố Đà Nẵng xác định, việc tự ý chuyển trả lại số tiền tài trợ hơn 37,2 tỉ đồng của lãnh đạo bệnh viện là đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của bệnh viện, không tuân thủ chỉ đạo của chủ tịch Hội đồng thành viên và chủ sở hữu bệnh viện, gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho tổ chức...

Kết luận Thanh tra khẳng định nguyên GĐ Bệnh viện Ung thư cùng kế toán trưởng trả 37,2 tỉ đồng số tiền được tài trợ có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Việc Giám đốc Bệnh viện Ung bước cố ý chuyển trả số tiền 37,2 tỉ đồng cho Ngân hàng BĐLV là không biết quý trọng nguồn lực quý báu mà nhiều bệnh nhân đang trông đợi với hy vọng được kéo dài sự sống nhờ vào trang thiết bị kỹ thuật cao.

Căn cứ các biểu hiện này, đoàn thanh tra khẳng định hành vi của ông Trịnh Lương Trân là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc chuyển số tiền 37,2 tỉ đồng từ tài khoản Bệnh viện Ung thư sang tài khoản Ngân hàng BĐLV Hội sở của ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc; Chủ tài khoản) và bà Hồ Thị Diễm Phương, (nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Ung thư), có dấu hiệu của tội phạm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Thanh tra TP Đà Nẵng lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng theo quy định.

Cũng theo đề xuất của Hội Bảo trợ và căn cứ kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND TP đồng ý chuyển quyền sử dụng 47 lô đất cho Hội Bảo trợ để bố trí cho các đối tượng thuộc diện thu hút nhân tài phục vụ Bệnh viện Ung thư làm nhà ở.

Phía Hội Bảo trợ sử dụng nguồn kinh phí vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội Bảo trợ để đầu tư cho Bệnh viện Ung thư nộp tiền chuyển quyền sử dụng 47 lô đất với tổng số tiền hơn 32,6 tỉ đồng. Đến thời điểm thanh tra, chưa có đối tượng thuộc diện thu hút được Hội Bảo trợ bố trí đất để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP đề nghị Hội Bảo trợ tiến hành bàn giao hồ sơ 47 lô đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý theo quy định, đồng thời lập thủ tục hủy bỏ 47 hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nêu trên.

Phía Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xử lý số tiền hơn 32,6 tỉ đồng mà Hội Bảo trợ đã nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất cho 47 lô đất kể trên.

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-gd-benh-vien-ung-thu-tra-37-ti-co-vi-pham-chuyen-csdt-lam-ro-a247344.html