Tin vắn thế giới ngày 30/12: Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận bắn hạ tên lửa S-300 phóng từ hướng Ukraine

Indonesia cam kết biến ASEAN thành động lực cho tăng trưởng và hòa bình; Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận bắn hạ tên lửa S300 phóng từ hướng Ukraine; Khách sạn Millenium Hilton Seoul đóng cửa vĩnh viễn sau 40 năm hoạt động… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Indonesia cam kết biến ASEAN thành động lực cho tăng trưởng và hòa bình

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 29/12 cho biết nước này cam kết biến Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành động lực cho hòa bình và ổn định, đồng thời là trung tâm tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu trên được bà Retno Marsudi đưa ra tại cuộc gặp người đồng cấp Malaysia - Zambry Abdul Kadir tại thủ đô Jakarta. Indonesia sẽ bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023 sau khi kết thúc vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hồi tháng 11.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Israel thành lập chính phủ liên minh

Chính phủ mới tại Israel ngày 29/12 đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi Quốc hội nước này thông qua với 63 phiếu thuận và 54 phiếu chống trong tổng số 120 nghị sĩ.

Đây là chính phủ thứ 6 do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu và là chính phủ liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử nước này. Chính phủ 37 của Israel có 30 bộ trưởng và 3 thứ trưởng, nhưng chỉ có 5 đại diện là nữ giới.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sắp hội đàm trực tuyến

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimia Putin sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/12 nhằm trao đổi về mối quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực cấp bách.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết "Trước hết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương Nga - Trung". Ông Peskov cũng lưu ý thêm rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đang "tăng trưởng một cách nhanh chóng".

Nga khẳng định tiếp tục vai trò trung gian giữa Armenia và Azerbaijan

Ngày 29/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga quan ngại về căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan liên quan việc phong tỏa hành lang giao thông Lachin - tuyến đường duy nhất nối khu vực Nagorny-Karabakh với Armenia - trong suốt 2 tuần qua, đồng thời khẳng định sẽ duy trì vai trò trung gian giúp 2 quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận bắn hạ tên lửa S-300 phóng từ hướng Ukraine

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa S-300 phóng từ hướng Ukraine vào khu vực biên giới Brest vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 29/12.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA đã đưa tin rằng một tên lửa S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Belarus trong bối cảnh Nga đang thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Mảnh vỡ tên lửa được cho là của Ukraine. Ảnh: Telegram/@belarusian_silovik

Nga bắn hạ vật thể không xác định gần căn cứ không quân chiến lược

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một vật thể không xác định ở vùng Saratov. Theo quân đội Nga, địa điểm xảy ra vụ việc trên là nơi đặt căn cứ không quân chiến lược Engels, trước đó từng bị máy bay không người lái nghi của Ukraine tấn công.

Thống đốc Saratov, ông Roman Busargin xác nhận thông tin trên trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 29/12. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và bác bỏ tuyên bố có thể cần sơ tán dân cư khỏi thành phố Engels, thủ phủ hành chính của khu vực.

Người Đức nhận khuyến cáo chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp về hạt nhân

Theo kênh truyền hình RT, bà Inge Paulini, Chủ tịch Văn phòng Liên bang Bảo vệ Bức xạ, ngày 28/12 đã cảnh báo người dân ở Đức phải chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke, bà Paulini chỉ ra rằng bức xạ không dừng lại ở biên giới, tuyên bố rằng cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cho thấy rõ rằng phải chuẩn bị cho một loạt các trường hợp khẩn cấp hạt nhân.

Chuyên gia y tế: Nhiều thành phố của Trung Quốc đã qua đỉnh dịch COVID-19

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/12, chuyên gia dịch tễ học Ngô Tôn Hữu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc nhận định đỉnh dịch lây lan COVID-19 đã qua đi tại một số thành phố của nước này, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và Thành Đô.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, chuyên gia Ngô Tôn Hữu nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang ở giai đoạn lây nhiễm cao, song mỗi địa phương hoặc mỗi khu vực lại ở từng giai đoạn dịch bệnh khác nhau. Không phải tất cả các địa phương trên cả nước đều đang ở đỉnh dịch.

Lào nỗ lực đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19

Trong nỗ lực đạt được mục tiêu 80% dân số được tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay, Chính phủ Lào đang đẩy mạnh việc tiêm phòng cho nhóm trẻ từ 5 - 11 tuổi và những người chưa tiêm.

Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin và Giáo dục Y tế thuộc Bộ Y tế Lào công bố ngày 29/12, Lào và các nước trên thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19. Trong bối cảnh đó, người dân cần đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản và các mũi tăng cường để củng cố hiệu quả miễn dịch.

Ấn Độ điều tra siro trị ho liên quan đến các trường hợp tử vong tại Uzbekistan

Truyền thông Ấn Độ ngày 29/12 đưa tin chính phủ nước này đã mở cuộc điều tra loại siro trị ho được cho là liên quan đến 18 ca tử vong ở trẻ em tại Uzbekistan.

Trước đó, Uzbekistan thông báo ít nhất 18 trẻ em ở nước này đã tử vong nghi sau khi uống siro ho Doc-1 Max sản xuất tại Ấn Độ. Theo một tuyên bố từ Bộ Y tế Uzbekistan, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với một lô siro đã tìm thấy "sự hiện diện của ethylene glycol", một chất độc hại.

Trung Quốc thắt chặt hơn quy định về dạy thêm

Các nhà chức trách Trung Quốc ngày 29/12 đã ban hành một hướng dẫn mới, tăng cường giám sát hơn nữa các chương trình dạy thêm ngoài khuôn viên trường học cho học sinh cấp tiểu học và trung học.

Tài liệu do 13 bộ, ngành, bao gồm cả Bộ Giáo dục Trung Quốc đồng phát hành. Tài liệu nêu rõ các điều khoản như: Chương trình dạy thêm không được bao gồm nội dung liên quan đến nhà trường, thời gian học không được trùng với thời gian học trên trường. Hoạt động đào tạo trực tiếp không được kết thúc sau 8 giờ 30 phút tối và các khóa học trực tuyến không được kéo dài quá 9 giờ tối.

Hỏa hoạn nghiêm trọng trong hầm cao tốc ở Hàn Quốc gây nhiều thương vong

Theo hãng tin Yonhap, chiều 29/12, lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã dập tắt đám cháy xảy ra tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Gwacheon, phía Nam thủ đô Seoul.

Thông tin ban đầu cho biết 6 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, sau đó số liệu đã được điều chỉnh. Đội tìm kiếm và cứu nạn phát hiện 5 thi thể bên trong 4 phương tiện. Khoảng 37 người bị thương, chủ yếu là bị thương nhẹ, song có 3 người bị thương nặng. Số người tử vong có thể còn tăng. Nhà chức trách cũng cho biết 45 phương tiện đã bị hư hại do vụ cháy.

Khách sạn Millenium Hilton Seoul đóng cửa vĩnh viễn sau 40 năm hoạt động

Theo hãng thông tấn Yonhap, sau 40 năm hoạt động tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khách sạn Millenium Hilton Seoul sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 31/12 tới.

Các nguồn tin trong ngành cho biết chuỗi khách sạn Hilton đã đăng thông báo trên trang web chính thức của mình, cho biết sẽ dừng toàn bộ hoạt động vào ngày cuối cùng của năm 2022. Thông báo viết: "Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các bạn đối với Millennium Hilton Seoul. Khách sạn sẽ không còn nằm trong danh mục của Hilton kể từ ngày 1/1/2023".

Khách sạn Millenium Hilton Seoul sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 31/12 tới. Ảnh: booking.com

Châu Phi cần 100 tỷ USD mỗi năm để giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhà kinh tế trưởng kiêm Trưởng nhóm Chiến lược, Phân tích và Nghiên cứu về châu Phi của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), ông Raymond Gilpin cho rằng châu Phi cần hơn 100 tỷ USD mỗi năm đến năm 2030 để đạt được tiến bộ trong giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyên gia Gilpin đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Ahram Online (Ai Cập) ở Mauritius ngày 29/12, bên lề Hội nghị Kinh tế châu Phi (AEC 2022). Ông Gilpin đánh giá rằng các giải pháp khí hậu thông minh là chìa khóa để châu Phi vượt qua các tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với các thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ngân hàng CAF hỗ trợ Chile giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng

Ngày 29/12, Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF) đã thông qua gói tín dụng không hoàn lại trị giá 250.000 USD cho Chile nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra tại thành phố ven biển Vinã del Mar.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Vinã del Mar tuyên bố hủy bỏ các lễ hội đón Năm mới truyền thống tại địa phương này nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả của cháy rừng. Cụ thể, khoản ngân sách địa phương trị giá 126 triệu peso (145.000 USD) dự kiến chi cho các lễ hội Vergara Dock và Renãca Bajo sẽ được phân bổ để hỗ trợ các nạn nhân.

Động đất làm rung chuyển đảo Mindanao ở Philippines

Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại đảo Mindanao của Philippines ngày 29/12.

Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 130 km, và cách thành phố Mati, tỉnh Davao Oriental, khoảng 67 km về phía Đông Nam. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại của trận động đất.

Số người thiệt mạng do mưa lũ tại Philippines tiếp tục tăng

Ngày 29/12, cảnh sát Philippines đã xác nhận thêm 1 trường hợp thiệt mạng và 3 trường hợp mất tích do lở đất tại miền Nam nước này.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng trên toàn quốc do mưa lũ trong những ngày gần đây ở Philippines đã tăng lên ít nhất 33 người. Hiện lực lượng chức năng Philippines vẫn đang tìm kiếm hơn 20 người mất tích sau đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua gây lũ lụt và lở đất khắp các khu vực miền Trung và miền Nam nước này.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-30-12-bo-quoc-phong-belarus-xac-nhan-ban-ha-ten-lua-s-300-phong-tu-huong-ukraine-220864.html