Vụ “dùng sổ đỏ khống để cướp đất” ở Quảng Ninh: Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt!

Sau hơn 9 tháng Báo Lao Động khởi đăng loạt bài điều tra (từ ngày 26.7.2012) về việc đại gia Cao Quang Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hợp tác thương mại Asean (trụ sở tại 252 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long) - “dùng sổ đỏ khống để cướp đất” tại phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, ngày 17.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam 5 đối tượng là cán bộ công chức tại TP.Móng Cái vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bà Phạm Thị Minh Hồng – Phó Phòng Nội vụ TP.Móng Cái – người vừa bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam. Ảnh: Trần Linh

“Vừa ăn cướp, vừa la làng”

Từ tháng 10.2005, đại gia Quang Ngọc mua làm nhiều lần 679m2 đất của vợ chồng ông, bà Trịnh Văn Thôn, Đỗ Thị Chiên tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương. Ngày 12.1.2006, Cao Quang Ngọc mượn Giấy CNQSDĐ số AC:987381-H00287 (có tổng diện tích 1.230,5m2 đất) cấp ngày ngày 8.8.2005 của ông Thôn để làm thủ tục tách sổ.

Đến tay Cao Quang Ngọc, cuốn sổ đỏ có diện tích 1.230,5m2 của ông, bà Thôn, Chiên “bỗng dưng” biến mất. Thay vào đó, Cao Quang Ngọc mang một cuốn sổ đỏ khác có số hiệu AC:889089-H00287 vẫn mang tên ông Trịnh Văn Thôn nhưng tổng diện tích đất chỉ còn 679m2 và một Hợp đồng chuyển nhượng giả mạo nhưng có chứng thực của UBND phường Ninh Dương, đi làm thủ tục chuyển nhượng. Ngày 7.11.2006, Cao Quang Ngọc được cấp Giấy CNQSDĐ số AG:889374-H00998 cho diện tích 670m2 đất mua của ông, bà Thôn - Chiên.

Sự việc được Thanh tra TP.Móng Cái xác định (Kết luận số 1005/KL-UBND ngày 7.10.2009), sự tồn tại của cuốn sổ đỏ 679m2 mang tên ông Trịnh Văn Thôn là “không có căn cứ và do được lập khống”. Trên cơ sở này, UBND TP.Móng Cái đã yêu cầu Phòng TN&MT thu hồi sổ đỏ đã cấp cho Cao Quang Ngọc với lý do: “Nhận chuyển nhượng từ giấy chứng nhận QSDĐ do lập khống mà có”.

Tuy nhiên, trước đó ngày 13.10.2008, Trưởng phòng TN&MT Nguyễn Văn Tực (một trong 28 bị cáo vụ tham nhũng trong quản lý đất đai năm 2007-2008 tại phường Hải Hòa, bị xử 2 năm tù giam vào tháng 9.2009) đã ký CV số 403/BC-TNMT khẳng định: Giấy CNQSDĐ mang tên ông Trịnh Văn Thôn có tổng diện tích 679m2 là hợp pháp. “Đến năm 2006, gia đình ông Trịnh Văn Thôn và vợ là Đỗ Thị Chiên đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất nói trên cho ông Cao Quang Ngọc”.

Liều lĩnh hơn, sau khi Báo LĐ đăng tải vụ việc, ngày 27.9.2012 Cao Quang Ngọc gửi “Đơn khiếu nại và tố cáo” đến nhiều cơ quan T.Ư “tự” thừa nhận đã “cướp” nốt diện tích đất còn lại của ông bà Thôn, Chiên: “Thực tế tôi đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Trịnh Văn Thôn là 1.230,5m2 đất. Như vậy, không lẽ tôi lại làm hợp đồng để giảm số diện tích mà tôi đã sử dụng từ 1.230,5m2 xuống còn 679m2. Đây là điều hoàn toàn vô lý vì tôi không thể tự làm nhỏ đi diện tích đất hợp pháp của tôi”.(?!) Chắc chắn “điều hoàn toàn vô lý” này sẽ được đại gia Cao Quang Ngọc giải thích “có lý” khi phải làm việc với cơ quan CSĐT.

Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt!

Sự việc cũng đã bắt đầu “có lý” khi “lãnh đạo UBND TP.Móng Cái thống nhất ý kiến chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT” (CV số 195/BC-UBND ngày 11.9.2012 Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc kiểm tra, làm rõ, xử lý trách nhiệm trong việc cấp sai Giấy CNQSDĐ tại phường Ninh Dương, TP.Móng Cái”).

Đến ngày 12.4.2013, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã ra QĐ khởi tố và ra lệnh bắt 5 bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cùng những người liên quan lập hồ sơ giả để hợp thức hóa quyền SDĐ tại phường Ninh Dương, TP.Móng Cái”. 5 bị can gồm: Phạm Thị Minh Hồng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP.Móng Cái (nguyên Chủ tịch UBND phường Ninh Dương – người đã ký chứng thực vào Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giả mạo ngày 19.10.2006 của Cao Quang Ngọc); Ngô Thị Thanh – Cán bộ Văn phòng đăng ký QSDĐ TP (nguyên cán bộ phòng TN&MT – người được phân công nhiệm vụ vào sổ và theo dõi cấp Giấy CNQSDĐ); Phạm Thiên Tiều – công chức địa chính xây dựng xã Quảng Nghĩa (nguyên cán bộ phòng TN&MT); Nguyễn Phú Hào – công chức văn hóa xã hội phường Ninh Dương (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Dương); Hoàng Quang Duyên – Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Dương (nguyên công chức địa chính xây dựng phường Ninh Dương).

Tuy nhiên, đến giờ phút này đại gia Cao Quang Ngọc vẫn chưa bị pháp luật sờ đến. Theo điều tra của Báo LĐ, Cao Quang Ngọc chỉ là cái tên giả. Nhân thân thực sự của Cao Quang Ngọc là Bùi Đức Thắng (tức Tần) sinh năm 1975 (có HKTT tại 56 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Năm 1994, Bùi Đức Thắng dùng dao đâm nhiều nhát anh Nguyễn Duy Khải nhằm cướp xe máy tại cầu Niệm, Hải Phòng. Năm 2000, Bùi Đức Thắng bị Tòa án ND TP.Hải Phòng xử 5 năm tù về “tội cướp tài sản”. Năm 2001, Thắng trốn thi hành án đến lập nghiệp tại Móng Cái (Quảng Ninh) dưới cái tên Cao Quang Ngọc.

Từ đây, Cao Quang Ngọc nhanh chóng phất lên, trở thành đại gia có tổng tài sản hàng trăm tỉ đồng. Cty Asean của Cao Quang Ngọc đã giành được vô số dự án lớn của tỉnh Quảng Ninh. Theo đại tá Nguyễn Trịnh Đông – Trưởng CA TP.Móng Cái - nhân thân mờ ám của Cao Quang Ngọc đang được CA tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-dung-so-do-khong-de-cuop-dat-o-quang-ninh-ke-chu-muu-van-chua-bi-bat/112184.bld