Vụ đột kích quán bar lớn nhất Tam Kỳ: Khởi tố 4 đối tượng

TPO - Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai nhận tội của các đối tượng hành vi Đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Thắng, Hoàng Văn Nhân, Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa để tiến hành điều tra làm rõ.

Vũ trường Diamond ở Tam Kỳ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, lúc 0h30 ngày 15/8 tổ công tác của Cục C47 Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phá án và kiểm tra lại vũ trường Diamond (đường Trương Chí Cương, P.Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) phát hiện nhiều mẫu vật có liên quan đến ma túy.

Qua xác minh nội dung sự việc ban đầu xác định vũ trường Diamond do Hoàng Đình Thắng và Hoàng Văn Nhân làm chủ, các đối tượng trên có dấu hiệu chứa chất sử dụng chất ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng.

Hoàng Đình Thắng khai nhận có tham gia tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Thắng đã lập các tài khoản con để giao cho các đối tượng Phan Quốc Trung, Nguyễn Văn Dựa, Hoàng Văn Nhân và nhiều tài khoản khác để các đối tượng tham gia cá cược. Ngoài ra còn nhiều đối tượng khác tham gia cá cược với Thắng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin rạng sáng ngày 15/8, Cục C47 phối hợp cùng nhiều đơn vị đã ập vào quán bar DIAMOND phát hiện hơn 100 thanh niên đang tụ tập, ăn chơi. Đây là địa chỉ lui tới của nhiều “dân bay” ở TP.Tam Kỳ và các tỉnh thành lân cận. Sau khi lập biên bản, cơ quan điều tra đã phong tỏa, tạm giữ nhiều đối tượng để phân loại, lấy lời khai và thử nghiệm ma túy, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-dot-kich-quan-bar-lon-nhat-tam-ky-khoi-to-4-doi-tuong-1042994.tpo