Vụ đem 80 cây vàng trên máy bay: Tạm giữ thêm nhân viên kỹ thuật

Liên quan đến việc phát hiện hai hành khách mang 80 cây vàng lên máy bay, nhân viên kỹ thuật máy bay của công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) vừa bị bắt giữ.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, nhân viên kỹ thuật máy bay Nguyễn Ngọc Sang (30 tuổi, nhân viên VAEVO) và tiếp viên Hoàng Thị Ngọc Anh (34 tuổi) bị Công an TP Hà Nội vừa bị tạm giữ để điều tra làm rõ nghi án mang vàng lên chuyến bay đi Hàn Quốc đêm 26/7.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, VAECO đã phối hợp kịp thời để nhà chức trách điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai rà soát các khâu kiểm tra giám sát, tiếp tục quán triệt việc tuân thủ đúng quy trình, quy định của công ty và pháp luật .

Tạm giữ hai đối tượng mang 80 lượng vàng lên máy bay. Ảnh Vietnamnet

Đại diện VAECO khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.

Trước đó, vào ngày 27/7, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế , CA TP. Hà Nội phát hiện hai hành khách mang 80 cây vàng lên tàu bay quên khai báo. Báo Công an TP. HCM thông tin.

Theo đó, do nghi ngờ nên cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 2 hành khách Nguyễn Ngọc Sang và Hoàng Thị Ngọc Anh cùng khai báo trú tại chung cư Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là 2 hành khách đã hoàn thành xong thủ tục hải quan, thủ tục an ninh và lên chuyến bay mang số hiệu VN 416 khởi hành lúc 23h40 ngày 26/7. Đây là chặng bay từ Nội Bài đến Incheon (Hàn Quốc).

Đáng nói, trong đó, bà Hoàng Thị Ngọc Anh có nghề nghiệp là tiếp viên hàng không. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, hai vị khách này đã cất giấu trái phép 4 cục vàng lớn lên tới khoảng 3kg, tương đương 80 cây vàng.

Toàn bộ số vàng này được ngụy trang trong một gói ni lông, bên ngoài quấn kín bằng băng dính đen, giấu bằng cách gắn bên dưới ghế ngồi. Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài cho biết, trước chứng cứ trên, cả 2 vị khách này đã thừa nhận không khai báo hải quan gói vàng nguyên liệu trên. Mục đích là sẽ chuyển vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-dem-80-cay-vang-tren-may-bay-tam-giu-them-nhan-vien-ky-thuat-d75784.html