Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ cố vấn cấp cao của Giáo sĩ F. Gulen

(Công lý) - Ngày 23/7, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Hails Hanci (Hai Han-xi), một cố vấn cấp cao của Giáo sĩ Fethullah Gulen (Phê-thu-la Gu-len).

Nhân vật này hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra hôm 15/7 vừa qua tại nước này.

Theo quan chức nói trên, Hails Hanci (Hai Han-xi), người được miêu tả là "cánh tay phải" của Giáo sĩ Gulen và phụ trách các hoạt động tài chính của nhân vật này, đã bị bắt ở tỉnh Trabzon. Được biết, ông Hanci đã xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày trước khi xảy ra vụ đảo chính bất thành.

Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, quan chức trên khẳng định thông tin do hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ phát đi cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ con rể của Akin Ozturk (A-kin Ô-dơ-tu-cơ), cựu tư lệnh không quân cũng bị bắt trước đó do bị nghi là một trong những đối tượng chủ chốt gây ra vụ đảo chính bất thành hôm 15/7. Ngoài ra, một đối tượng tình nghi chủ mưu khác cũng bị bắt tại Ankara là Trung tá Hakan Karakus (Ha-can Ka-ra-cút), cháu trai của Giáo sỹ Gulen.

Liên quan đến tình hình trong nước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim (Bi-na-li In-đi-rim) ngày 23/7 cho biết nước này không có kế hoạch kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp quá giai đoạn 3 tháng hiện nay trừ trường hợp cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ATV, Thủ tướng Binali Yildirim nói: "Mục tiêu của chúng tôi là không kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp song nếu có nhu cầu, có thể lệnh này sẽ được gia hạn". Thủ tướng Binali Yildirim cũng thông báo chính quyền nước này buộc phải giải thể lực lượng tinh nhuệ bảo vệ tổng thống sau khi bắt giữ gần 300 người thuộc lực lượng này sau vụ đảo chính bất thành hồi tuần trước. Theo ông Yildirim, lực lượng này sẽ không còn tồn tại do không cần thiết.

Trong khi đó, ngày 23/7, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias (Ni-cốt Cốt-di-át) cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên kiềm chế và tránh khôi phục lại án tử hình sau vụ đảo chính bất thành vừa qua. Trả lời phỏng vấn tờ Realnews, Ngoại trưởng Nikos Kotzias nói: "Người chiến thắng trong cuộc xung đột trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thể hiện tinh thần khoan dung, kiềm chế và không nên khôi phục án tử hình".

Thổ Nhĩ Kỳ từng bỏ án tử hình vào năm 2004 như một biện pháp để thúc đẩy đề nghị được xét duyệt trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Tay-íp Éc-đô-gan) đã nói rằng việc khôi phục án tử hình có thể được đưa ra thảo luận ở Quốc hội nước này.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/vu-dao-chinh-o-tho-nhi-ky-bat-giu-co-van-cap-cao-cua-giao-si-f-gulen-164900.html