Vụ đánh cắp thông tin tài khoản Yahoo là hoạt động gián điệp

Đây là khẳng định của một công ty an ninh mạng độc lập Info-Amor.

Ảnh minh họa. Nguồn: arstechnica.com

Công ty an ninh mạng Info-Amor có trụ sở tại bang Arizona, Mỹ cho rằng, một nhóm đối tượng ở Đông Âu là thủ phạm vụ ăn cắp thông tin của ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng Yahoo .

Theo công ty này, nhóm tin tặc có tên "Nhóm E" này từng bán các thông tin cá nhân ăn cắp được trên trang web đen, và cũng chính nhóm này từng liên quan đến các vụ xâm nhập LinkedIn , Tumblr và Myspace.

Kết luận của công ty Info-Armor phù hợp với cáo buộc trước đó của các quan chức Yahoo rằng "một nhóm đối tượng được một nhà nước bảo trợ đứng đằng sau vụ đột nhập mạng công ty thuộc vào hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ".

Nguồn VTV: http://vtv.vn/cong-nghe/vu-danh-cap-thong-tin-tai-khoan-yahoo-la-hoat-dong-gian-diep-20160929175156259.htm