Vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: Nhóm cướp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu – thiếu tá Huỳnh Văn Tạo cho biết do tính chất quan trọng của vụ cướp, PC 45 – Công an tỉnh Tây Ninh - đã thụ lý vụ án.

Hình ảnh ghi nhận lại nhóm 4 đối tượng.

Ngày 18.12, liên quan tới vụ “Cướp tiệm vàng Kim Phụng ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu” như đã thông tin, thiếu tá Huỳnh Văn Tạo – Phó Trưởng Công an huyện Gò Dầu cho biết, trước tính chất phức tạp của vụ cướp, gây hoang mang trong dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý vụ án.

Thiếu tá Tạo cũng nói rằng, chưa thể nói số vàng bị cướp là 10 lượng như một số báo đã thông tin trước đó.

Thiếu tá Tạo cũng cho hay, “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang điều tra, tôi có thể nói hiện nay chưa biết chắc số vàng bị cướp là bao nhiêu”.

Hình ảnh cướp tiệm vàng

Quá trình điều tra, tiệm vàng Kim Phụng ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh được gắn 2 camera. Trong đó, 1 camera được gắn ngay tại cột điện phía trước tiệm vàng, còn 1 camera được gắn ở phía trong tiệm vàng. Từ hình ảnh thông qua 2 camera ghi nhận được, Công an đã tiến hành trích xuất hình ảnh ghi nhận được để tiến hành truy xét nhóm đối tượng.

Theo đó, hình ảnh tử camera ghi nhận sự việc diễn ra vào chiều 16.12. Camera ghi nhận 1 nhóm 4 đối tượng điều khiển trên 2 chiếc xe gắn máy đi đến phía trước tiệm vàng Kim Phụng.

Bất ngờ, 3 đối tượng đã xông thẳng vào phía trong tiệm vàng. Chúng dùng súng hơi cay bắn vỡ kiếng tủ trưng vàng trong tiệm, lấy một số vàng (chưa xác định số lượng) cho vào túi xách. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh từ camera cũng ghi nhận, nhóm đối tượng đều đeo mặt nạ và mang theo găng tay thể hiện có sự chuẩn bị cực kì kĩ càng.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Tây Ninh) đang phát lời kêu gọi người dân hợp tác, cung cấp thông tin liên quan tới các đối tượng này - thông báo về số: 069.353.2001, hoặc điều tra viên - Phan Văn Trong qua số 0915.130.884.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-cuop-tiem-vang-o-tay-ninh-nhom-cuop-co-su-chuan-bi-ky-luong-731564.html