Vụ cướp biển tấn công tàu Việt Nam: 1 thuyền viên bị bắn chết

Bọn cướp biển đã bắn chết 1 thuyền viên và bắt giữ 6 thành viên làm con tin trên tàu của Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc 17 thuyến viên trên tàu Giang Hải (đang được Công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế ở Đà Nẵng) khai thác bị cướp biển tấn công vào tối 19/2, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Hiển, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế vừa cho biết, tàu Giang Hai - IMO 9557329 trong chuyến hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở 4.500 Mt cement bao về cảng Iloilo (Philippines) bị cướp biển tấn công vào lúc 10h24, ngày 19/2 tại tọa độ: 06:09:26N và 119:39:18E, gần đảo Sulu của Philippines.

Theo thông báo của Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng Hải Việt Nam) tàu đã được thả. Cướp biển đã bắt giữ 7 thuyền viên và phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải. Tuy nhiên, thủy thủ Vũ Đức Hạnh quê ở Hải Phòng của đoàn bị cướp biển bắn chết trên boong tàu.

6 thuyền viên bị bắt giữ gồm: Thuyền trưởng Bùi Xuân Viện; Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa; Phó 3 Bùi Trung Đức; Máy 2 Nguyễn Hữu Trường; Thủy thủ Trần Viết Văn; Thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Tàu Giang Hai bị cướp biển tấn công và chúng đã bắn chết 1 thuyền viên của Việt Nam trên vùng biển Philipines

Tàu Giang Hai bị cướp biển tấn công và chúng đã bắn chết 1 thuyền viên của Việt Nam trên vùng biển Philipines

Hiện tàu đang neo bên ngoài cảng Sandakan (Malaysia) và Cảnh sát biển Philippines đang lên tàu điều tra xét hỏi.

Cũng theo ông Phan Văn Hiển, phía công ty dự định sẽ cho tàu vào cảng Sandakan (Malaysia) để sửa chữa các thiết bị do cướp biển có vũ trang phá hỏng. Đồng thời, đoàn phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại làm thủ tục mai táng cho nạn nhân bị bắn chết và đưa về nước, bổ sung thêm thuyền viên và khởi hành đến Iloloi (Philippines) để trả hàng.

Ông Hiển cũng cho biết, toàn bộ sự việc đã được đơn vị gửi có báo cáo đến Cục Lãnh Sự Việt Nam, Bộ tư lệnh Hải Quân Việt Nam, Cảnh Sát biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam... nhờ giúp đỡ.

Trả lời phóng viên trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, ngay sau khi tếp nhận thông tin, Bộ GTVT đã thông báo cho Tổ chức Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Trung tâm thông tin cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB-PRC) và Cục Lãnh sự ( Bộ Ngoại giao) đề nghị hỗ trợ. Hiện đang có một tàu của Việt Nam đang hoạt động ở khu vực trên và đang tìm cách bám theo tàu Giang Hải

“Bộ GTVT thông báo cho Cục Lãnh sự về vụ việc để đề nghị nhà chức trách Philippines hỗ trợ. Ngoài ra, ngành hàng hải sẽ phát thông tin cảnh báo tới các tàu biển trong khu vực để cảnh giác với nạn cướp biển”, Thứ trưởng Công nói.

Hải Sơn

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/cuop-bien-tan-cong-tau-viet-nam-1-thuyen-vien-bi-ban-chet-d107967.html