Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: 4 người bị tống đạt tội giết người

Sáng nay (28.12), tại trụ sở công an xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Cơ quan CSĐT - CA TP. Hải Phòng đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ án “giết người - chống người thi hành công vụ” đối với bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền - vợ ông Đoàn Văn Quý).

Hai bà Thương - Hiền đang đọc bản kết luận điều tra vụ án. Ảnh: H.H

Trước đó - ngày 9.1.2012, Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “giết người - chống người thi hành công vụ”, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Vươn , Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái về tội giết người; khởi tố Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền về tội “chống người thi hành công vụ”.

Cũng theo bản kết luận này, do không chấp hành quyết định thu hồi, cưỡng chế đất của UBND huyện Tiên Lãng, từ tháng 12.2011 đến 4.1.2012, ông Đoàn Văn Vươn tập hợp anh em gồm Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại và Phạm Thái (anh vợ) bàn bạc, thống nhất lên kế hoạch chuẩn bị, thực hiện việc chống lại lực lượng cưỡng chế.

Những người này đã dựng các hàng rào bằng tre, dóc để ngăn cản không cho những người làm nhiệm vụ vào khu đất, đầm thu hồi cưỡng chế, rải rơm rạ ra lối đi và phủ lên nơi đặt mìn tự tạo, tưới xăng, đốt, kích điện gây nổ mìn, bình gas, bắn súng hoa cải vào những người cưỡng chế. Đoàn Văn Vệ (cháu ông Vươn) là người đi mua súng hoa cải.

Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu (vợ Quý) cùng làm 5 hàng rào tre dóc kín, chắn ngang đường vào khu cưỡng chế...

Khoảng 7h30 ngày 5.1, hơn 10 người gồm công an, bộ đội của huyện Tiên Lãng được phân công đi đầu để rà phá vật liệu cháy nổ và thực hiện vận động, thuyết phục lần cuối trước khi cưỡng chế. Khi tiếp cận hàng rào thứ nhất chắn dường vào nhà Quý 40m, Quý đã chập điện cho mìn và bình ga, cháy nổ, làm nổ tung đất đá, nhưng chưa ai bị thương.

Đoàn công tác đến tiếp khu hàng rào thứ hai cách nhà Quý 15m thì Quý, Thoại nấp trong nhà dùng 2 khẩu súng bắn 4 phát đạn hoa cải vào đoàn công tác, làm 7 cán bộ bị thương. Sau đó, Quý cùng Thoại, Thái chạy ra trước khu đầm rừng phòng hộ phía sau thông ra biển.

Tại bản giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Hải Phòng kết luận, ông Lê Văn Mải - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng- bị các vết thương giảm 25% sức khỏe; Nguyễn Văn Phong - cán bộ công an huyện Tiên Lãng - giảm 18%; Vũ Anh Tuấn - công an huyện - giảm 22%; Đào Văn Đức - công an huyện - giảm 1%; Đỗ Xuân Trường - công an huyện - giảm 35% sức khỏe; Đào Trọng Dũng - cán bộ BCH Quân sự huyện - giảm 8%; Lê Văn Ghi - cán bộ BCH Quân sự huyện - giảm 43% sức khỏe.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 4 vỏ đạn, 1 túi đựng băng đạn, 2 viên đạn nhựa cùng 3 túi đựng các viên kim loại nhỏ màu xám, bộ nhồi đạn hoa cải, bình gas, một gói hình trụ đựng chất bột xám (quả mìn), được xác định là thuốc phóng, thuốc pháo, kíp nổ vỏ nhôm...

Ngày 7.1, Đoàn Văn Quý ra đầu thú. Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Quý về tội “giết người”; Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu bị khỏi tố về tội “chống người thi hành công vụ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú.

Đoàn Văn Thoại (SN 1969) và Phạm Thái (SN 1977) đã bỏ trốn, hiện cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Tại cơ quan công an, các bị can đã khai nhận phù hợp với các nội dung trên.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-cuong-che-tai-tien-lang-4-nguoi-bi-tong-dat-toi-giet-nguoi/97350.bld