Vụ cứa cổ trên xe taxi: tài xế đã được các bác sĩ cứu sống

Theo thông tin mới nhất từ các bác sỹ trực tiếp điều trị, tài xế Nguyễn Thái Hùng của hãng taxi ABC đã qua cơn nguy kịch từ vết thương nặng trên cổ sau vụ cướp táo tợn đêm 6/10.

Hiện trường vụ cướp taxi bất thành đêm 6/10

Theo thông tin từ khoa Cấp cứu Bệnh viện E Hà Nội, tình hình sức khỏe tài xế Nguyễn Thái Hùng đã ổn định sau một ngày điều trị tích cực.

Bác sỹ Lê Văn Thắng cho biết, anh Hùng được đưa vào viện cấp cứu với 2 vết thương nặng vùng cổ. Rất may cho nạn nhân là vết thương không làm tổn thương mạch máu lớn và khí quản. Dự kiến anh Hùng sẽ được cho xuất viện sau 1 tuần nữa.

Như đã đưa tin trước đó, đối tượng Hà Văn Hiếu (19 tuổi), thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Nam Thăng Long vào 14h ngày 6/10. Sau khi đi bộ vào Xuân Đỉnh đến công ty môi giới việc làm, nhưng nơi đây đóng cửa, Hiếu bỏ đi lang thang nảy sinh ý định cướp quanh khu vực phường Xuân Đỉnh.

Đến khoảng hơn 22h30 đêm 6/10, Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Hiếu đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn Xuân Đỉnh vẫy xe taxi của anh Nguyễn Thái H. (27 tuổi), trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (lái xe taxi hãng ABC) yêu cầu đi xuống đường Võ Chí Công xuôi ra đường Hoàng Quốc Việt.

Khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ lấy dao ở trong túi gí vào cổ yêu cầu lái xe H đưa tiền.

Thấy tài xế kháng cự, Hiếu cắt cổ nạn nhân. Anh H tri hô, được người dân đưa đi cấp cứu. Hiếu bị người dân bắt giữ ngay sau đó. Theo thông tin mới nhất, tài xế lái taxi được cấp cứu tại bệnh viện E với một vết cứa ở cổ dài khoảng 15cm.

T.M

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/vu-cua-co-tren-xe-taxi-tai-xe-da-duoc-cac-bac-si-cuu-song-126402