Vụ cứa cổ taxi cướp tài sản ở đường Võ Chí Công: Ấm ức vì không xin được việc, 9x đi cướp tài sản?

Ngày 7-10, cơ quan CSĐT CA quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Hiếu, SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Như Phapluatxahoi.vn đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 23g đêm 6-10, nạn nhân là anh Nguyễn Thái Hùng, SN 1989, quê ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, là tài xế taxi hãng taxi ABC đã bị đối tượng Hà Văn Hiếu dùng dao cứa cổ để cướp tài sản. Dù bị thương nhưng anh Hùng vẫn cố lao ra khỏi xe kêu cứu và được người dân đưa đến BV cấp cứu. Còn đối tượng Hiếu cũng bị người dân vây bắt ngay sau đó và bàn giao cho lực lượng CA.

Đối tương Hà Văn Hiếu tại CQCA

Ngay khi nhận được điện thoại của quần chúng, lực lượng CA phường Xuân La, CA quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp giải đối tượng về trụ sở, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Hiếu khai nhận, 4 hôm trước đối tượng xuống Hà Nội nộp hồ sơ xin việc làm tại một văn phòng môi giới việc làm ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Sau đó, Hiếu về quê và nhận được điện thoại thông báo hồ sơ của Hiếu không đủ tiêu chuẩn nên Cty dây chuyền đóng gói bánh kẹo không nhận vào làm.

Bực tức vì đã nộp hồ sơ cùng tiền cọc cho Cty môi giới nên Hiếu quyết định xuống Hà Nội lần nữa để đòi tiền cọc. Trước khi đi, Hiếu ra chợ Đồng Đăng mua một con dao loại dao gọt hoa quả với ý định sẽ đến Cty môi giới đòi tiền, nếu không trả thì sẽ gây sự. Khoảng 14g chiều 6-10, Hiếu bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Nam Thăng Long, đi bộ vào Xuân Đỉnh đến văn phòng môi giới việc làm nhưng Cty này đóng cửa.

Hiện trường vụ cướp (ảnh: facebook)

Sau đó, Hiếu bỏ đi lang thang rồi nảy sinh ý định cướp tài sản. Đến 23g cùng ngày, đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hiếu thấy xe taxi của anh Hùng nên vẫy xe và nói với anh Hùng chở hắn xuống đường Võ Chí Công xuôi ra đường Hoàng Quốc Việt. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu tài xế dừng xe rồi bất ngờ rút con dao ở trong túi dí vào cổ anh Hùng, yêu cầu lái xe đưa tiền.

Anh Hùng chống cự liền bị Hiếu cứa vào cổ nhưng nạn nhân vẫn cố gắng quay người ôm giữ đối tượng và hô cướp… Thấy vậy, Hiếu bật cửa sau bỏ chạy sang đường và bị người dân phát hiện, bắt giữ. Còn anh Hùng cũng lao ra ngoài kêu cứu người đi đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, vết thương ở cổ dài khoảng 15cm.

Hơn 8g sáng 7-10, lực lượng CA đã tìm thấy con dao gọt hoa quả, cán gỗ có dính máu mà đối tượng Hiếu sử dụng cứa cổ nạn nhân được vứt trong lùm cây ven đường, cách quan bia Hải Đăng, đường Võ Chí Công khoảng 30m cạnh quán rửa xe.

Vụ việc đang được CQĐT CA quận Tây Hồ khẩn trương điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/vu-cua-co-taxi-cuop-tai-san-o-duong-vo-chi-cong-am-uc-vi-khong-xin-duoc-viec-9x-di-cuop-tai-san-119745