Vụ côn đồ tấn công xe khách tại Gia Lai: Tài xế và phụ xe đã xuất viện

Ngày 7.6, DN Hùng Thắng (huyện Đức Cơ, Gia Lai) cho biết, tài xế Đặng Thành Trung (SN 1977, trú TP. Pleiku, Gia Lai) và phụ xe Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) - nạn nhân của vụ đâm chém - đã xuất viện.

Phụ xe Nguyễn Văn Tuấn đã xuất viện. Ảnh ĐÌNH VĂN

Chị Nguyễn Thị Ánh - Chủ DN Hùng Thắng - nói, tâm lý của mọi người vẫn còn hoang mang, lo sợ. "Nhà xe bất an, mà khách cũng lo lắng là không biết đi trên xe của DN có còn bị côn đồ chặn đánh, hành hung hay không", chị Ánh chia sẻ.

Sau sự việc, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai Nguyễn Hữu Quế lên huyện Đức Cơ - nơi DN Hùng Thắng đóng trụ sở - động viên, kích lệ. "GĐ Sở GTVT đề nghị DN chúng tôi (DN Hùng Thắng) yên tâm hoạt động, bởi có Công an, cơ quan pháp luật xử lý các băng nhóm côn đồ, xã hội đen" - chị Ánh thuật lại.

Chiều 7.6, trao đổi với PV Lao Động, Trưởng CA TP.Pleiku - Trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc. "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ phối hợp với báo chí để tuyên truyền, trấn an dư luận", Trung tá Toàn nhấn mạnh.

Như Lao Động đã thông tin, 19h30 ngày 30.5, tại dốc Hàm Rồng (TP.Pleiku) xuất hiện nhóm đối tượng đi trên xe 7 chỗ, đã tháo biển số, xông lên xe khách BKS: 81B 012.42 của nhà xe Hùng Thắng, tấn công tài xế. Lúc này, chiếc xe đang trên đường từ Gia Lai đi TP.Hồ Chí Minh. Các đối tượng lao vào đâm, chém khiến tài xế Đặng Thành Trung phải nhập viện cấp cứu với vết đâm sau lưng; phụ xe Nguyễn Văn Tuấn phù mặt, bầm tím, hôn mê phải điều trị tại BV Quân y 211 (TP.Pleiku).

Khi lực lượng chức năng có mặt, chiếc xe 7 chỗ đã tẩu thoát.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-con-do-tan-cong-xe-khach-tai-gia-lai-tai-xe-va-phu-xe-da-xuat-vien-671920.bld