Vụ côn đồ nổ súng, một người chết tại Gia Lai: Khởi tố vụ án, tạm giữ 10 bị can

Ngày 7.8, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, CA Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong vụ nổ súng bắn chết người hôm 28.7 ở P. Ia Kring, TP. Pleiku.

Lê Tiến Phát là đối tượng trực tiếp nổ súng. Ảnh PC 45

Lê Tiến Phát là đối tượng trực tiếp nổ súng. Ảnh PC 45

Thượng tá Sơn nói: "Về vụ án thì đơn vị khởi tố về hành vi "Giết người", còn các bị can thì trong quá trình điều tra, các đối tượng phạm tội gì thì khởi tố hành vi đó (gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...)".

Trong vụ việc, đối tượng trực tiếp nổ súng được là Lê Tiến Phát (SN 1995, trú 64/Bùi Thị Xuân, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku). Phát vừa mãn hạn tù cách đây sáu tháng, trước đó bị TAND Gia Lai xử phạt 2 năm 5 tháng tù về tội vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 28.7, Hoàng Đình Hoàn (SN 1994, trú tổ 4, P. Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai) cùng Lê Tiến Phát đến nhà chị Nguyễn Thị Thúy Trâm (trú 17/12 Tuệ Tĩnh, P.Ia Kring, TP. Pleiku) để đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hoàn dùng cán dao đánh chị Trâm và Trương Trọng Toàn (SN 1994, trú thôn Long Thạch, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên) rồi bỏ về.

Sau đó, chị Trâm và Toàn gọi điện cho một số người bạn kéo đến nhà, tìm đánh Hoàn.

Bực tức do bị đánh, khoảng 16h cùng ngày, Hoàn rủ Phát cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị Trâm trả thù.

Tại đây, nhóm của Hoàn đã dùng dao và súng lao vào hỗn chiến. Phát cầm súng bắn về phía nhóm thanh niên trong nhà chị Trâm, làm Toàn trúng đạn tử vong tại chỗ và 1 nam thanh niên bị thương.

Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt đến CA Gia Lai đầu thú.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-con-do-no-sung-mot-nguoi-chet-tai-gia-lai-khoi-to-vu-an-tam-giu-10-bi-can-690196.bld