Vụ chìm tàu than ở Nghệ An: Vẫn còn 3 nạn nhân mất tích

Khoảng 10h sáng 19/7, đội thợ lặn đã tìm thấy thêm 1 thi thể tại tầng 2 của tàu VTB 26 gặp nạn trên biển Cửa Lò rạng sáng ngày 17/7 khiến 13 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Hiện, vẫn còn 3 người mất tích đang được tích cực tìm kiếm.

(TN&MT) - Khoảng 10h sáng 19/7, đội thợ lặn đã tìm thấy thêm 1 thi thể tại tầng 2 của tàu VTB 26 gặp nạn trên biển Cửa Lò rạng sáng ngày 17/7 khiến 13 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Hiện, vẫn còn 3 người mất tích đang được tích cực tìm kiếm.

Sáng 19/7, đội thợ lặn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (SAR) và Hải Phòng tiếp cận khu vực đảo Hòn Ngư (Nghệ An), hiện trường vụ chìm tàu VTB 26 do cơn bão số 2 đánh chìm ngày 17/7. Tại đây, họ phá cửa tàu vận tải này để tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 10h sáng 19/7, thợ lặn đã phát hiện một thi thể thuyền viên trong tầng 2 tàu VTB 26 (trong tổng số 3 tầng và một tầng buồng lái). Lực lượng chức năng sau đó đưa thuyền viên này về cảng Cửa Lò nhận dạng. Đến gần 13h cùng ngày, 3 nạn nhân mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Tàu Da Nang SAR 274 đưa thi thể của nạn nhân mới tìm thấy trưa 19/7 vào bờ

Trước đó, ngày 18/7, đội thợ lặn được Cục hàng hải Việt Nam đưa tới hiện trường để khảo sát việc tìm kiếm 4 nạn nhân của tàu VTB 26 còn mất tích. Do tàu cứu nạn SAR không tiếp cận được gần vị trí VTB 26 nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải đưa đội thợ lặn qua một thuyền nhỏ của ngư dân và xuống cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, qua nhận định và theo lời kể của nhân chứng, khả năng nạn nhân bị mắc kẹt trong tàu là rất cao.

Nạn nhân đã tử vong được đưa lên bờ

Theo ông Tính, sẽ có 5 kíp lặn, mỗi kíp lặn hai người thay nhau vào trong boong tàu bị lật úp để kiểm tra. Sau khi thợ lặn kiểm tra nếu không phát hiện dấu hiệu của thuyền viên thì sẽ sử dụng hai cặp tàu giã cào của ngư dân để rà quét xung quanh khu vực tàu chìm để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Như vậy, kể từ khi tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than gặp nạn trên vùng biển Cửa Lò với 13 thuyền viên trên tàu xảy ra vào rạng sáng ngày 17/7, đến nay đã tìm thấy 3 thuyền viên tử vong, 3 người khác còn đang mất tích và may mắn có 7 thuyền viên khác sống sót bao gồm: Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Văn Đạt, Ngô Cao Cường, Đặng Duy Khiêm, Lý Văn Giang, Nguyễn Anh Tuấn. Hiện các thuyền viên sống sót đã được cơ quan chức năng đưa về gia đình, chỉ còn lại thuyền trưởng túc trực tại hiện trường để nhận dạng các nạn nhân còn lại nếu được tìm thấy.

Người nhà các nạn nhân lo lắng ngóng tin người thân

Ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đến thời điểm này đã có 15 tàu được phân công tìm kiếm cứu nạn các khu vực gồm: tàu SAR 411, tàu CSB 3006, tàu CSB 3005, BP 0611301, tàu Thanh Thành Đạt, tàu Cửa Lò 16, tàu BP06012, BP06121, tàu Thiên Tài, tàu Ngọc Hải, tàu CN 09 (Biên Phòng Hà Tĩnh) và nhiều tàu cá tham gia tìm kiếm ven bờ.

Phạm Tuân

.

.

.

.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201707/vu-chim-tau-than-o-nghe-an-van-con-3-nan-nhan-mat-tich-2827025/