Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể thuyền viên thứ 3

Đang trú tại đảo Ngư để tránh cơn bão số 2, chiếc thuyền cùng 13 thuyền viên đã bị chìm. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 7 người và tìm thấy 3 người.

Liên quan đến vụ chìm tàu ở Nghệ An trong cơn bão số 2 , chiều nay (17/7) theo ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, theo thông tin từ tàu SAR 411 báo cáo về, tàu vừa phát hiện và cứu nạn được thêm 1 thuyền viên còn sống của tàu hàng VTB-26 gặp nạn. Khu vực phát hiện là gần đoạn Đảo Ngư. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 7 người được cứu sống.

Thi thể đầu tiên được tìm thấy vào sáng 17/7 được xác định là Nguyễn Văn Lãm, máy phó tàu VTB-26, quê ở Hải Phòng. Hiện thi thể đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để người nhà đến làm các thủ tục an táng.

Lực lượng chức năng đứng đón thuyền viên ở cảng Cửa Lò. Ảnh TTXVN

Vào khoảng 17h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã phát hiện thêm thi thể thứ 3 là thuyền viên của tàu than VTB-26. Khu vực phát hiện là phía bắc cầu cảng ĐKC, gần cảng Nghi Thiết. Hiện tàu cứu nạn SAR 411 đang đến khu vực trên để trục vớt thi thể. Như vậy, đến thời điểm này các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện, cứu sống được 7 thuyền viên và phát hiện 3 thi thể.

Thuyền viên vụ chìm tàu ở Nghệ An kể lại 6 giờ vật lộn với sóng dữ. Video: Youtube

Trước đó, vào đêm 16/7, khi cơn bão số 2 đang bắt đầu đổ bộ vào nước ta, Đài Thông tin Duyên hải nhận được thông tin tàu VTB 26 với 13 thuyền viên chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đến cảng Cửa Lò - Nghệ An trả hàng và đang neo đậu tại khu vực Hòn Ngư (Nghệ An) thì bị lật úp.

Tuy nhiên do trời tối, cộng với mưa to, gió giật, biển động dữ dội nên các lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn. Chiếc tàu VTB-26 cũng mất liên lạc từ đó.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-chim-tau-o-nghe-an-tim-thay-thi-the-thuyen-vien-thu-3-25526-3.html