Vụ chìm tàu ở Bạc Liêu: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích

Sau 4 ngày xảy ra vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu, thi thể nạn nhân mất tích được người dân phát hiện dạt về vùng biển Cà Mau.

Ngày 10/4, nguồn tin từ UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, người dân đi ghe cào đã phát hiện thi thể thiếu nữ mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông trên cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải.

Theo đó, thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy ở bãi bồi thuộc rừng phòng hộ ven biển của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Hiện trường vụ chìm tàu ở Bạc Liêu.

Một cán bộ cho biết, người thân của nạn nhân đi theo đoàn đến hiện trường để nhận dạng. Người này đã xác định thi thể trôi dạt trên vùng biển Cà Mau vừa được phát hiện chính là thiếu nữ Lưu Thị Mỹ D. (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Theo vị cán bộ này: "Thi thể D. trôi từ sông Gành Hào ra cửa biển và sau đó trôi về phía Cà Mau. Nơi tìm thấy xác cách hiện trường tàu chìm khoảng 7km".

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất ở tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra tại lễ hội Nghinh Ông vào sáng 6/4. Theo đó, tàu cá của bà Nguyễn Thị Nới mang số hiệu BL- 93322, do tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển hướng ra biển dự lễ.

Không may, tàu chạy đến gần cửa biển Gành Hào thì bất ngờ bị lật chìm. Lúc xảy ra tai nạn, chiếc tàu có chở theo 41 người.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, một người mất tích và 38 người may mắn thoát nạn. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích và không may cũng đã tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ chìm tàu lên 3 người.

Hiện tài công Doãn Thanh Nam đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Cơ quan công an địa phương cũng đã có quyết định khởi tố vụ án.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-chim-tau-o-bac-lieu-da-tim-thay-thi-the-nan-nhan-mat-tich-a321766.html