Vụ chém gục hàng nghìn cây chuối ở Hải Phòng: Huyện thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản quá rõ ràng

Liên quan đến vụ hàng nghìn cây chuối của ông Phạm Văn Quân (SN 1959, ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị hàng chục đối tượng dùng dao, kiếm chém gục trong đêm. Ngày 23.5, trả lời các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - thừa nhận có nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng đất tại khu bãi bồi ven sông…

Cả vườn chuối xanh mướt còn duy nhất một khóm không bị chém. Ảnh: T.N

Chưa giải phóng mặt bằng đã cho thuê đất?

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Ngọc Hương: Năm 2010, ba hộ dân xã Cao Nhân xin thuê đất để xây dựng cơ sở dịch vụ đóng mới và sửa chữa tàu biển là các ông Nguyễn Văn Bính, Phạm Văn Quân và bà Hoàng Thị Nhung. Sau đó, UBND huyện giao cho các ông bà trên phối hợp với UBND xã Cao Nhân giải phóng mặt bằng (GPMB). Khi UBND xã Cao Nhân báo cáo hoàn thành GPMB thì UBND huyện Thủy Nguyên ký hợp đồng thuê đất với ông Bính, ông Quân và bà Nhung.

Ông Chí xây xưởng đóng gạch trái phép. Ảnh: T.N

Tuy nhiên, theo ông Hương, nếu các hộ trên đã góp vốn là đất vào DN mà không thông qua các cơ quan chức năng là không đúng quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Chí (Giám đốc Cty CP Chí Linh) sử dụng đất trên để xây dựng xưởng đóng gạch, không có giấy phép, không đúng mục đích sử dụng đất nên UBND huyện đã yêu cầu Cty dừng hoạt động, tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, diện tích đất mà ông Bính và ông Quân được UBND huyện Thủy Nguyên cho thuê đến nay vẫn còn gần chục hộ gia đình sử dụng từ 4ha để sản xuất. Cụ thể, diện tích trên 33.800m2 UBND huyện cho ông Quân thuê trên giấy đang được các ông Phạm Văn Duệ, Phạm Văn Them và Phạm Văn Thẹp chăn nuôi, trồng trọt. Còn phần diện tích ông Bính hợp đồng được thuê thì hiện vẫn còn hộ ông Phạm Văn Quân, Phạm Văn Đèo, Phạm Văn Diến, Phạm Văn Thăng và Phạm Văn Tự quản lý, sử dụng...

Các hộ dân này cho biết, họ sử dụng ổn định để trồng trọt đến ngày nay, không ai biết huyện thu hồi đất và cho thuê để sử dụng với mục đích khác.

Diện tích đất ông Quân trồng chuối không phải phần đất huyện cho ông Chí thuê. Ảnh: T.N

Trong khi đó, Trưởng phòng TNMT huyện Thủy Nguyên Lại Đức Long khẳng định, cả 3 hộ đều được giao đất trên mặt bằng sạch. Nhưng khi được hỏi tại sao thời điểm này vẫn còn gần 10 hộ dân đang canh tác trên diện tích đất mà họ sử dụng ổn định từ năm 1989 đến nay thì ông Long cho rằng: “Căn cứ vào thông báo của UBND xã Cao Nhân về việc đã hoàn thành GPMB, UBND huyện Thủy Nguyên mới ký hợp đồng cho các hộ này thuê đất. Việc đền bù GPMB được giao cho các hộ thuê đất phối hợp với UBND xã Cao Nhân thực hiện, chúng tôi không nắm được”.

Cũng liên quan đến việc thuê đất, ông Phạm Văn Quân cho biết: “Bản thân tôi không hề biết mình thuê diện tích đất trên với UBND huyện Thủy Nguyên. Ngay cả mảnh đất gia đình tôi trồng trọt, chăn nuôi, tôi cũng không biết nó nằm trong phần diện tích được UBND huyện cho ông Bính thuê. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản bồi thường, hỗ trợ nào. Tôi không hề ký kết văn bản thuê đất với huyện Thủy Nguyên, việc tôi đứng tên thuê đất là hoàn toàn giải mạo” – ông Quân khẳng định.

Chặt chuối là hành vi hủy hoại tài sản

Từ việc cho thuê đất còn nhiều bất cập, dẫn đến việc xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan, nên vào rạng sáng 15.5 , Đỗ Văn Chí đã giao cho Đỗ Hữu Mạnh cho người đến chặt hơn 2.000 cây chuối, trong đó có gần nghìn cây đang chuẩn bị thu hoạch của ông Phạm Văn Quân (trị giá gần 1 tỉ đồng như Lao Động đã đưa tin).

Về việc này, theo ông Lại Đức Long – Trưởng phòng TNMT huyện Thủy Nguyên, những người đến chặt chuối trong vườn do ông Quân trồng là hành vi “hủy hoại tài sản” của người khác. Ông Long cho biết, đơn của ông Quân tố cáo về hành vi “Hủy hoại tài sản” đã được giao cho công an huyện giải quyết. Còn về lĩnh vực đất đai thì phòng TNMT sẽ xem xét, xử lý.

Các đối tượng tham gia chém chuối do ông Quân trồng. Ảnh: T.N

Ông Đỗ Văn Chí cũng thừa nhận, ông là người đã ủy quyền cho Đỗ Hữu Mạnh (nhân viên công ty) thuê người đến “giải phóng mặt bằng” vườn chuối của ông Quân để phục vụ khởi công xây dựng xưởng sản xuất gạch. Sau đó, Mạnh cùng hơn 20 đối tượng đã sử dụng dao kiếm chém ngang thân 2.256 cây chuối, 12 cây nhãn, 2 cây cau trên diện tích 13.874m2.

Cũng theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, trong số các đối tượng mà ông Chí thuê “dọn dẹp mặt bằng”, qua xét nghiệm, có 7 đối tượng dương tính với ma túy.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin bài nổi bật

Những dấu hiệu không bình thường - lộ diện nhóm lợi ích

Hủy Quyết định khen thưởng Huân chương Lao động đối với Trịnh Xuân Thanh

Thủy điện xả nước chạy 2 tổ máy phát điện, 4 học sinh Phú Yên bị cuốn trôi

Tốc độ lây nhiễm sốt xuất huyết ngày càng tăng cao ở Hà Nội

Tác giả “Cánh tay robot” nhận 7 triệu đồng tiền thưởng từ Bộ GD&ĐT

Cty Novartis đã nhận lại 20.000 viên thuốc trị ung thư gần hết hạn

Nếu người lao động đình công, hình sự hóa “ông chủ” là nghiêm trọng quá

Vụ Chủ tịch Hội Nông dân bị tố lừa xin việc: “Tôi chỉ được nhận 5 triệu đồng”

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-chem-guc-hang-nghin-cay-chuoi-o-hai-phong-huyen-thua-nhan-hanh-vi-huy-hoai-tai-san-qua-ro-rang-667631.bld