Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko: Sẽ đảm bảo việc làm cho toàn bộ người lao động

Sáng 27.3, vụ cháy tại Cty Kwong Lung - Meko đã bùng phát trở lại, tuy nhiên sau đó, ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng chức năng bước đầu đã tiếp cận được hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong khi đó, lãnh đạo Cty Kwong Lung - Meko đã mượn máy móc từ nhiều Cty khác, cố gắng tạo việc làm cho toàn bộ CNLĐ trong thời gian sớm nhất…

Ngọn lửa lại bùng phát vào sáng 27.3 khiến thành phố Cần Thơ phải tiếp tục cầu viện TPHCM cử lực lượng cứu trợ trong vụ cháy tại Cty Kwong Lung - Meko.

Chiều cùng ngày, tại UBND phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã diễn ra lễ trao quà cho 300 CNLĐ thuộc Cty Kwong Lung - Meko đang gặp khó khăn sau khi vụ cháy xảy ra. 300 phần quà do Cty CP xây dựng cơ sở hạ tầng KCN TP. Cần Thơ (đơn vị đầu tư xây dựng KCN Trà Nóc 1 và 2) tài trợ, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm khác (mỗi phần quà trị giá 350.000đ).

Anh Đường Thạnh Trị (43 tuổi, quê ở Hậu Giang) cho biết: “Tui làm việc ở Cty hơn 20 năm qua, giờ xảy ra chuyện như vầy ai cũng rất đau lòng. Mấy bữa nay, nhiều anh chị em gặp khó khăn trong đời sống, nhưng họ rất cảm thông và chia sẻ với những mất mát của Cty và mong Cty sớm ổn định lại sản xuất. Hiện ai cũng muốn gắn bó với Cty, chưa có ý định tìm công việc mới”. Những công nhân khác cho biết thêm: Hầu hết mọi người đã làm việc tại Cty nhiều năm, với mức thu nhập rất ổn định.

“Bình quân mỗi người được hơn 4 triệu đồng tháng nếu làm 8 giờ/ngày. Còn tăng ca sẽ được từ 5 đến hơn 6 triệu đồng tháng. Tui làm việc ở Cty cũng đã hơn 10 năm, mọi chế độ Cty đều đảm bảo tốt cho người lao động. Như tất cả mọi người, tui mong Cty sớm vượt qua khó khăn, sản xuất trở lại” - chị Đỗ Thị Hương (công nhân của Cty, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ) nói.

Bà Phạm Thị Khoa - cố vấn HĐQT Cty CP xây dựng cơ sở hạ tầng KCN TP. Cần Thơ - cho biết: “Cty Kwong Lung - Meko thuê diện tích 17.000m2 tại KCN Trà Nóc 1 để hoạt động từ hàng chục năm qua. Sự cố là điều không ai muốn cũng không thể khắc phục ngày một ngày hai. Trong điều kiện có thể, Cty chúng tôi muốn góp một phần sức nhằm động viên giúp CNLĐ vượt khó. Sắp tới, Cty sẽ có hướng xem xét để hỗ trợ Cty Kwong Lung - Meko về giá tiền thuê đất”.

Trao quà hỗ trợ cho CNLĐ bị thiệt hại trong vụ cháy.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lâm Văn Lợi - Trưởng phòng Nhân sự Cty Kwong Lung - Meko - cho hay, Cty có 1 nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 với số lượng công nhân đang làm việc là hơn 800 người. Hiện Cty đang huy động máy may thông qua việc mượn máy từ các doanh nghiệp khác, trong một vài ngày tới sẽ có thể bố trí cho khoảng 350 CNLĐ từ xưởng bị cháy đến làm việc. “Cty may Việt Tiến có cho chúng tui mượn máy, nhưng số máy này họ đã lắp đặt trong xưởng, nên Cty không chuyển về nhà máy mới mà sẽ thuê luôn kho của họ để công nhân đến làm việc” - ông Lâm giải thích thêm. Cũng theo ông Lâm, số máy thuộc phạm vi hiện trường vụ cháy sẽ do công an điều tra, số còn lại Cty sẽ lấy ra từ những nơi chưa bị cháy, sau đó thống kê phân loại xem còn sử dụng được hay không để bố trí qua nhà máy mới. “Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho toàn bộ CNLĐ có việc làm trong thời gian sớm nhất”.

Một nguồn tin của Lao Động cho biết, trong đêm 23.3, ông Chen Lai Skuang (65 tuổi, Tổng Giám đốc Cty Kwong Lung - Meko) đã bị ngất, phải nhập viện điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, ông Chen Lai Skuang đã ngay lập tức gọi điện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm việc liên tục để “kết lương” cho công nhân đúng định kỳ ngày 25 hằng tháng. Vào ngày 5.4 tới, tất cả CNLĐ của Cty sẽ được phát lương bình thường.

Trao đổi với PV Lao Động, đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ - cho biết: “Công tác khám nghiệm hiện trường đang được khẩn trương thực hiện để điều tra, làm rõ. Những con số chính xác về thiệt hại hiện vẫn chưa có cơ sở để xác định. Mọi số liệu phải dựa trên những chứng cứ đầy đủ, chính xác chứ không thể dựa vào thông tin một chiều của bất cứ bên nào”.

Trần Lưu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/vu-chay-tai-cong-ty-kwong-lung-meko-se-dam-bao-viec-lam-cho-toan-bo-nguoi-lao-dong-650565.bld