Vụ cháy nổ tại Thái Bình: Hai nạn nhân đã tử vong!

Thông tin mới nhất từ Sở Lao động Thương binh & xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, vụ nổ lò bảo ôn ngày 21/3 vừa qua của Công ty TNHH Hợp Thành thuộc Khu CN Nguyễn Đức Cảnh đã khiến 11 công nhân bị bỏng, trong đó đưa đi điều trị tại Viện bỏng Quốc gia 8 người.

Thông tin mới nhất từ Sở Lao động Thương binh & xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, vụ nổ lò bảo ôn ngày 21/3 vừa qua của Công ty TNHH Hợp Thành thuộc Khu CN Nguyễn Đức Cảnh đã khiến 11 công nhân bị bỏng, trong đó đưa đi điều trị tại Viện bỏng Quốc gia 8 người.

CôngThương - Mặc dù được các bác sĩ Viện bỏng Quốc gia nhiệt tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng, đến nay đã có 2 công nhân tử vong là Phạm Văn Sáng (SN1989, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình) tử vong đêm 26-3; Nguyễn Văn Trọng (SN 1976, Đông Thọ, huyện Đông Hưng, Thái Bình) tử vong rạng sáng ngày 27-3.

Ông Nguyễn Văn Điều – GĐ Sở Lao động Thương binh & Xã hội cho biết; ngay sau khi xảy vụ cháy nổ, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc... đã đến trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/p0c186n20509/vu-chay-no-tai-thai-binh-hai-nan-nhan-da-tu-vong.htm