Vụ cháy chung cư ở Anh: Số người thiệt mạng tăng lên con số 17

Theo cảnh sát London, số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell Tower đã tăng lên 17 người và con số dự kiến tiếp tục gia tăng.

Sau đám cháy, việc tìm kiếm người sống sót là rất khó, đội cứu hỏa chia sẻ.

Các nhân viên cứu hộ cũng cho hay, tính đến sáng nay 15/6 (giờ địa phương), số người thiệt mạng đã tăng lên 17 người nhưng "con số không xác định" này sẽ còn tiếp tục tăng.

Người thân và gia đình dường như tuyệt vọng. Dịch vụ cứu thương của London cho hay, 68 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 18 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Dany Cotton, giám đốc lực lượng cứu hỏa cho hay, việc rà soát toàn bộ khu chung cư vẫn chưa được thực hiện do kết cấu không bền vững của tòa nhà sau vụ cháy có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ. Sau khi được tuyên bố là an toàn, một cuộc tìm kiếm quy mô sẽ được thực hiện.

"Chúng ta đã tuyệt vọng vào việc có người sống sót sau đám cháy kinh hoàng này. Với mức độ phá hoại và sức nóng của ngọn lửa, khó có thể có người còn sống", Dany nói.

Thủ tướng Anh Theresa May trong chuyến thăm đến hiện trường vụ cháy đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Hơn 1 triệu bảng (tương đương khoảng 1,27 triệu USD) đã được quyên góp để giúp các nạn nhân của vụ cháy, trong khi các tình nguyện viên và tổ chức từ thiện đã tìm nơi ở tạm và cung cấp lương thực cho những người bị mất nhà trong vụ cháy này.

Công tước, công nương Cambridge, Hoàng tử Harry, những người sống trong khu London đã lập quỹ và quyên góp tận tình cho những người may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Khả Di (Lược theo Dailymail)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-chay-chung-cu-o-anh-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-con-so-17-d114120.html