Vụ cháu bé 7 tuổi nghi bị hiếp dâm: Gia đình gửi lời cám ơn Pháp luật Plus

Trong thư gửi Phapluatplus.vn chị Trần Thị M.C cũng bày tỏ hi vọng một ngày không xa sự việc con mình được làm sáng tỏ.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP HCM.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP HCM.

Sau loạt bài Pháp luật Plus phản ánh về vụ việc cháu N.T.P.N nghi bị kẻ biến thái xâm hại tại trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP HCM. Mẹ cháu là chị Trần Thị M.C đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tòa soạn và nhóm phóng viên thực hiện loạt bài.

Trong thư chị C. tâm sự:

"Kính gửi ông Phạm Quốc Cường Tổng thư ký báo Pháp luật Việt Nam - Phapluatplus và nhóm PV điều tra

Trong khi tất cả báo chí gần như im lặng, sau Quyết định của cơ quan Công an TP HCM, "không khỏi tố vụ án" vì không có dấu hiệu phạm tội. Cơ quan tố tụng Thủ Đức cũng quay lưng lại với nỗi đau về thể xác và tinh thần của con gái tôi.

Nhiều ngày tháng qua tôi đi tới đi lui để gõ cửa cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, mong mỏi sự việc được làm sáng tỏ. Nhưng hầu như tất cả đều quay lưng lại với tôi. Vợ chồng tôi gần như kiệt lực vì thương xót con và mất niềm tin vào cán cân công lý.

Nhưng rất may cho gia đình tôi, tờ báo phapluatplus.vn do ông Phạm Quốc Cường chịu trách nhiệm và nhóm PV điều tra vẫn âm thầm giúp đỡ gia đình tôi. Loạt bài; Vụ cháu bé 7 tuổi nghi bị hiếp dâm ở TP HCM, được đăng tải trên báo phapluatplus.vn, đã giúp tôi có niềm tin vào luật pháp, có thêm sức mạnh để đưa vụ án ra ánh sáng. Tôi rất trân trọng và biết ơn ông cũng như toàn thể nhóm PV điều tra".

Khi nói về diễn biến việc vụ việc này chị C cũng bày tỏ: “Việc tìm ra kẻ biến thái đã hãm hại con tôi còn gian nan, nhiều khó khăn và phức tạp nhưng tôi luôn có niềm tin vào ông và nhóm PV. Tôi viết bức tâm thư này, mong ông và nhóm PV luôn đồng hành với gia đình tôi.. Tôi hy vọng, những viên đạn bọc đường sẽ không làm ông và nhóm PV gục ngã.

Tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi tới ông và nhóm PV lời biết ơn sâu sắc và sự trân quý!” - chị Trần Thị M.C

VKSND tối cao yêu cầu VKSND TP HCM kiểm tra lại vụ việc

"Trong vụ án hiếp dâm trẻ em, chứng cứ vật chất là cực kỳ quan trọng, để khẳng định có hay không hành vi phạm tội", đó là khẳng định của cán bộ giám định ADN, thuộc Trung tâm giám định sinh học, Viện khoa học hình sự Bộ công an.

Đã nhiều ngày qua, cháu N.T.P.N (học ở trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP HCM) chưa đầy 7 tuổi đã phải trải qua nỗi đau về tình thần và thể xác.

Với những vết thương ở vùng kín như trầy xước chảy nhiều máu, vết bầm tụ máu ở bộ phận sinh dục, quanh niệu đạo xây xát hai bên mũ âm vật kích thước 1x 0,2cm mỗi vết… (trích kết luận giám định pháp y tình dục số 14/TD.17);

Cháu N phải nằm điều trị và phải dùng kháng sinh nặng trong thời gian lên tới 20 ngày. Từ kết luận giám định của trung tâm giám định pháp y, TP HCM, nhiều chuyên gia về y học và pháp lý, sau khi xem xét phân tích đều cho rằng; Cơ chế hình thành vết thương do bị xâm hại tình dục hoàn toàn khác với vết thương do bị té, hoặc vật sắc gây ra. Và các vị chuyên gia này đều khẳng định; đây là một vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài: “Vụ cháu bé nghi bị xâm hại tình dục ở TPHCM, gia đình cháu đã gửi đơn kêu cứu tới Chủ tịch nước”.

Một thông tin đặc biệt quan trọng, sau khi loạt bài bài báo được đăng tải, ngày 16/8/2017, VKSND tối cao đã có văn bản số 253/TB-VKSNDTC yêu cầu VKSND TP HCM xem xét lại vụ việc.

Văn bản của VKSND tối cao yêu cầu VKSND TP HCM xem xét lại vụ việc đăng tải trên báo Phapluatplus.vn.

Trong phạm vi bài viết này, PV Phapluatplus.vn xin được đăng tải toàn bộ nội dung chỉ đạo của VKSND tối cao về việc bé N.T.P.N nghi bị hiếp dâm.

Ngày 8/8/2017 Phapluatplus.vn có bài: “Vụ cháu bé 7 tuổi nghi bị hiếp dâm ở T Hồ Chí Minh: Gia đình gửi đơn kêu cứu lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang” của nhóm phóng viên điều tra.

Nội dung bài báo nêu: Tối ngày 14/2/2017, chị Trần Thị M.C đi đón con gái là cháu N.T.P.N đi học ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh về thì thấy cháu kêu đau ở vùng kín và khó đi tiểu.

Kiểm tra bộ phận sinh dục của cháu thấy bị chảy máu, chị đã mang cháu đến bệnh viện Từ Dũ để khám, các bác sĩ kết luận “Cháu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục”. Chị làm đơn gửi Công an quận Thủ Đức yêu cầu điều tra, Công an quận Thủ Đức đã đưa cháu đến Trung tâm giám định pháp y TP Hồ Chí Minh để giám định.

Kết luận giám định tình dục số 14/TD.17 ngày 27/02/2017 của Trung tâm xác định có giới tính của tế bào nam trong bộ phận sinh dục của cháu. Tuy nhiên, đến nay Công an quận Thủ Đức vẫn không khởi tố vụ án để điều tra mà cho rằng cháu bị ngã dẫn đến chảy máu ở vùng kín.

Kết luận này không đúng vì cả 3 chiếc quần dính máu của cháu đều không bị rách và không có vết xây xước.

Gia đình yêu cầu bật camera để kiểm tra nhưng Công an quận Thủ Đức lại nói rằng hôm đó chị lao công của trường đã “vô ý” ngắt điện của hệ thống camera nên không có hình ảnh.

Vì vậy, gia đình chị M.C đã gửi đơn đến Chủ tịch nước và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị chỉ đạo điều tra làm rõ vụ, việc này.

VKSND Tối cao, yêu cầu VKSND TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc trên, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách, Vụ 2 VKSND tối cao.

Đơn thuốc điều trị của cháu N.T.P.N (Ảnh do gia đình cháu cung cấp).

Trong vụ án hiếp dâm trẻ em, những chứng cứ vật chất là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì Công an quận Thủ Đức,TP HCM không khởi tố vụ án?

Viện dẫn các chứng cứ khoa học của các nhà chuyên môn, LS Phạm Thanh Tuấn (đoàn LS Hà Nội) cho rằng: Trong nghi án này, có nhiều điểm mà cơ quan tố tụng TP HCM phải làm rõ.

Thứ nhất, cần làm rõ kết luận giám định tình dục số 14/TD.17 của Trung tâm giám định pháp y TP HCM. Vì chứng cứ vật chất là không thể chối cãi, ai là người xâm hại cháu bé.

Thứ hai, cần giám định về chiếc camera số 4 tại khu vực lớp học của cháu N.T.P.N. Thẩm quyền giám định chiếc camera này là Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 Bộ công an)

Thứ ba, cần cho đối chất nhận dạng của cháu N với đối tượng nghi vấn.

Thứ 4, làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu.

Một chi tiết quan trọng khác, đó là băng ghi âm lời của cháu bé, lời nhận định của điều tra viên tên D (Công an quận Thủ Đức) kiểm sát viên tên Tr cũng khẳng định bé N bị xâm hại tình dục.

Dư luận nên đặt câu hỏi có hay không tội xâm phạm hoạt động tư pháp?

"Nếu cơ quan điều tra TP HCM làm rõ những điểm nêu trên, tôi tin kẻ biến thái sẽ không có lối thoát", Luật sư Tuấn nhận định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-chau-be-7-tuoi-nghi-bi-hiep-dam-gia-dinh-gui-loi-cam-on-phap-luat-plus-d51134.html