Vụ cáp treo vào Sơn Đoòng: Bộ VHTTDL lên tiếng

“Mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng đều phải hết sức thận trọng” - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên cho biết.

Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin Quảng Bình đã duyệt dự án xây dựng tuyến cáp treo vào Hang Sơn Đoòng và đã có chủ đầu tư, chuẩn bị khởi công xây dựng. Thông tin này đã khiến dư luận bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên cho biết: Quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi và gắn liền với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật di sản văn hóa và Công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Vẻ đẹp kỳ thú của hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis)

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: “Đối với một khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như Hang Sơn Đoòng cũng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì việc đầu tư, phát triển, trong đó có dự án xây dựng cáp treo phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa-xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững”.

Thứ trưởng khẳng định, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản đặc biệt của quốc gia, đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất trong hệ thống hang động của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ở vùng lõi của di sản cần được bảo vệ, có giá trị tiêu biểu và nổi bật, được đánh giá là hang động tự nhiên lớn nhất và có giá trị thẩm mỹ cao, là niềm tự hào của người Việt Nam.

“Vì vậy, mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói chung và Hang Sơn Đoòng nói riêng đều phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản, các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản” - Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định.

Trước đó, phản hồi trước thông tin này với Báo điện tử Tổ Quốc chiều 17/1, ông Đặng Đông Hà - Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho hay: “Thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về cáp treo vào hang Sơn Đoòng là không chính xác. Hiện tại chưa có văn bản nào chính thức của Quảng Bình về việc xây dựng cáp treo vào hang Sơn Đoòng”.

Trước đó, cách đây 2 năm, Quảng Bình đã chấp thuận cho một tập đoàn nghiên cứu, lập dự án đầu tư cáp treo đến cách cửa hang Sơn Đoòng khoảng 300 m. Tuy nhiên, dự án này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nên đã dừng triển khai./.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/vu-cap-treo-vao-son-doong-bo-vhttdl-len-tieng-226345.html