Vụ bê bối liên quan Tổng thống Hàn Quốc: Không gia hạn điều tra

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 27-2 bác bỏ đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt về việc kéo dài cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye, động thái gây ra phản ứng trái chiều từ các đảng chính trị.

Hôm 25-2, hàng trăm ngàn người biểu tình ở Seoul kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức.

Vì sự "ổn định đất nước"

Yonhap dẫn lời ông Hong Kwon-heui, thư ký báo chí của Tổng thống, cho biết, ông Hwang đã đưa ra quyết định "hết sức khó khăn" với lo lắng rằng các vòng tròn chính trị có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Hong cho biết thêm, nếu vụ bê bối tiếp tục được điều tra, các công tố viên nhà nước có thể sẽ đảm nhận vụ việc, nhóm công tố viên đặc biệt sẽ phải rời đi, Quốc hội có thể lập thêm một nhóm điều tra đặc biệt khác. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyền Tổng thống Hwang quyết định không gia hạn điều tra, là phương án tốt nhất cho sự ổn định đất nước", ông Hong nói.

Ông Hwang đã phải cân nhắc có gia hạn hay không trong nhiều tuần qua, trong bối cảnh đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền phản đối mạnh mẽ vì cho rằng việc gia hạn sẽ chỉ làm gia tăng khả năng giành thắng lợi của các đảng theo khuynh hướng tự do trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Nhóm công tố viên đặc biệt chấp nhận quyết định quyền tổng thống, nhưng tỏ hối tiếc. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi Quyền Tổng thống Hwang từ chối gia hạn khiến việc điều tra không được hoàn thành", người đứng đầu nhóm, ông Park Young-soo, cho biết. Nhóm hiện lên kế hoạch truy tố 15 nghi phạm, ngoài 13 nghi phạm hiện đang bị xét xử do có liên quan đến vụ bê bối, vào ngày cuối cùng của thời hạn điều tra. Trong số này có Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác của tập đoàn.

Phản ứng trái chiều

Nghị sĩ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm các nghị sĩ thuộc đảng Hàn Quốc Tự do tại Quốc hội, tuyên bố đảng cầm quyền này tôn trọng quyết định của ông Hwang, đồng thời nhấn mạnh: "Ông Hwang đã đưa ra một quyết định cứng rắn vì lợi ích và sự ổn định của quốc gia, không bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa và sức ép bất hợp pháp".

Tuy nhiên, quyết định của Quyền Tổng thống khiến các đảng đối lập và những người biểu tình phản đối bà Park tức giận. Người phát ngôn đảng Bareun, Nghị sĩ Oh Shin-hwan nhấn mạnh quyết định của ông Hwang mâu thuẫn với hy vọng của công chúng về việc tìm ra sự thật đằng sau vụ bê bối, gọi đây là một hành động "chuyên quyền", đồng thời cảnh báo công chúng sẽ không để yên nếu quyết định này được đưa ra dựa trên tham vọng trở thành tổng thống của ông Hwang. Còn đảng Nhân dân cho rằng, nhà lãnh đạo này đang nỗ lực che chở cho bà Park. Thậm chí, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Moon Jae-in còn cáo buộc ông Hwang "cùng hội cùng thuyền" với Tổng thống Park, vi phạm Hiến pháp và có liên quan đến vụ bê bối. "Hành động này là sự khiêu khích chống lại người dân", ông Moon nói, chỉ trích quyết định này là "đáng hổ thẹn" và "vô trách nhiệm".

Luận tội quyền Tổng thống

Mạnh tay hơn, các đảng đối lập tuyên bố sẽ thúc đẩy việc luận tội Quyền Tổng thống Hwang sau quyết định của ông. Đảng Dân chủ đối lập chính tuyên bố sẽ hợp tác với đảng Nhân dân và đảng Công lý tìm cách luận tội ông Hwang, còn đảng Bareun theo khuynh hướng bảo thủ tuyên bố họ cần xem xét kỹ vấn đề. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền tuyên bố kế hoạch luận tội ông Hwang là hành động "vi hiến và phi lý", đồng thời kêu gọi các đảng đối lập hợp tác để bình thường hóa các vấn đề nhà nước và chấm dứt vi phạm Hiến pháp.

Theo các nhà quan sát, do chiếm tới 166/300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc nên 3 đảng đối lập này sẽ dễ dàng đảm bảo số phiếu tối thiểu để luận tội ông Hwang.

An Bình (Theo Yonhap)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_162393_vu-be-bo-i-lien-quan-to-ng-tho-ng-ha-n-quo-c-khong.aspx