Vụ bác sĩ bị đánh, bắt quỳ xin lỗi: Tạm giữ đối tượng để điều tra

Ngay sau khi vụ việc hành hung bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Thể thao Việt Nam, các cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xử lý nhanh vụ việc nghiêm trọng này...

Bệnh viện họp khẩn về vụ việc

Chiều 19/6, BV Thể thao Việt Nam đã có thông tin chính thức về vụ việc một bác sĩ của BV này bị hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi. Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc BV Thể thao Việt Nam cho hay, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 16/6, bác sĩ Phạm Đình Vinh (Khoa Đông y) của BV đến cơ quan làm việc thì bị hai đối tượng hành hung bị thương. Ngay sau đó, BV đã trình báo sự việc với cảnh sát khu vực để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Bác sĩ bị đánh đã được sơ cứu và đang tiếp tục chăm sóc, điều trị tại BV.

Bác sĩ Vinh đang điều trị tại BV 198.

Hiện tại, phía BV đang phối hợp với cơ quan an ninh trên địa bàn để làm rõ vụ việc, đồng thời có báo cáo cụ thể gửi Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Bộ Y tế.

Liên quan đến thông tin cho rằng BS. Vinh bị đánh do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình khám chữa bệnh cho một bệnh nhi 5 tuổi, BV đã thành lập hội đồng kiểm tra lại quy trình khám chữa bệnh, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức.

Trước đó, BV không nhận được khiếu nại nào của gia đình cháu bé. “Bệnh nhi này đã ra viện từ khá lâu. Trước khi xảy ra sự việc, BS. Vinh có thông tin rằng gia đình sẽ đến BV nhưng không biết đến làm gì. Tôi có nói rằng BV cứ tổ chức gặp bình thường” - ông Kha thông tin.

Tình hình hiện tại của bác sĩ bị hành hung

Nằm điều trị tại BV 198 sau 3 ngày bị 2 đối tượng côn đồ hành hung, BS. Vinh vẫn chưa hết hoảng loạn.

Nhớ lại sự việc, BS. Vinh kể, ngày 30/5, một gia đình tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm đưa bé trai 5 tuổi đến khám sau khi té ngã. BS. Vinh khám lâm sàng cho cháu, chụp 2 phim và không phát hiện biểu hiện gì đặc biệt ngoài đỏ và hơi đau. Do cháu bé ở độ tuổi xương chưa phát triển hết, BS. Vinh cân nhắc, dặn gia đình chườm đá, sau 3 ngày tái khám.

3 ngày sau, gia đình quay lại, một đồng nghiệp của BS. Vinh phát hiện có vết rạn nhỏ ở xương, khuyên gia đình nên đưa đến BV Nhi Trung ương để điều trị đúng chuyên khoa. Tuy nhiên gia đình đã đưa cháu về, tự đắp thuốc Nam, đến khi không đỡ mới đưa vào BV Nhi bó bột.

BS. Vinh cho hay, sau bó bột, phía gia đình có quay lại BV tìm anh nhưng vì đi học, không ai nói lại nên anh không biết. Mãi đến ngày 13/6, khi họ làm loạn BV thì BS. Hằng, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng mới xin số điện thoại.

Theo BS. Vinh, ngay khi thống nhất được lịch gặp, anh đã báo cáo với Ban Giám đốc BV về vụ việc. Tất cả đều thống nhất sẽ tiếp đón cẩn thận, thái độ cầu thị, nếu phía bác sĩ sai sẽ sửa sai, không chối bỏ, nếu cần sẽ mời Phó Giám đốc chuyên về ngoại đứng ra giải quyết. Tuy nhiên sự việc diễn ra không như mong đợi.

Khi anh vừa về đến cổng BV, liền có 2 người xăm trổ đầy mình chạy ra hỏi: “Mày có phải BS. Vinh không?/ BS Vinh: Vâng/ Mày dừng xe lại đây. Tao làm việc với mày trước”.

“Vừa dừng xe, cậu thanh niên liền xông vào đánh, đá túi bụi vào mặt, cổ, gáy mặc tôi phân bua và xin lỗi”, lời BS. Vinh.

Chưa dừng lại, 2 đối tượng yêu cầu BS. Vinh lên khoa để làm việc tiếp. Tại đây, 2 nam thanh niên tiếp tục đánh vào mặt BS. Vinh, khi BS. Hằng can ngăn liền bị đuổi ra ngoài. Sau đó 2 đối tượng bỏ đi. Theo BS. Vinh, khi sự việc xảy ra, bảo vệ BV nhìn thấy nhưng “vô cảm”, không can thiệp.

BS. Nguyễn Tiến Quân, Khoa Phẫu thuật thần kinh, BV 198 cho biết, BS. Vinh vào viện lúc 19h20 ngày 16/6 trong tình trạng tỉnh, trên mặt có vết sưng nề ở cung mày phải, xây xát thái dương trái, sưng nề 2 cẳng tay, CT scaner sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ.

Tuy nhiên, hiện tại BS. Vinh đang tê bì toàn bộ tay, buồn nôn, choáng váng. Các bác sĩ cho biết, do bị va đập mạnh vùng đầu nên não bị chấn động. Phần tay bị tê bì đang phải làm thêm xét nghiệm để xác định. Sau sự việc, phía gia đình cháu bé cũng không liên lạc với bác sĩ.

Đối tượng Trần Tuấn Anh.

Tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ

Ngày 19/6, Thượng tá Nguyễn Văn Ân, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) và truy bắt đối tượng còn lại.

“Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, phía công an tiếp tục làm rõ hành vi gây thương tích cho BS. Vinh và làm nhục người khác vì có tình tiết bắt BS. Vinh quỳ để ghi hình” - Thượng tá Ân cho biết.

Dù thương tích không nghiêm trọng nhưng công an đề nghị BS. Vinh tiếp tục đi giám định thương tích để có căn cứ xử lý những kẻ đánh người.

Được biết trước khi xảy ra sự việc, Trần Tuấn Anh có gọi điện cho BS. Vinh, tuy nhiên BS. Vinh đang đi tập huấn, chưa gặp được để giải thích. BS. Vinh trình bày khi khám vẫn thực hiện chuyên môn bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình cháu bé.

Về việc có người dùng điện thoại ghi hình cảnh BS. Vinh quỳ xin lỗi, nếu việc ghi hình có mục đích làm nhục thì cơ quan điều tra sẽ xử lý tiếp.

* Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu: Luật sửa đổi cần bảo vệ toàn bộ nhân viên y tế trước nạn hành hung

Không thể chấp nhận được hành động ngông cuồng của tên côn đồ này. Việc đánh người đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật còn bắt quỳ xin lỗi rồi lấy máy ảnh quay lại đã làm nhục đến nhân phẩm con người mà ở đây là một vị bác sĩ hết sức hiền lành.

Ngày 19/6, tôi đã rất mừng khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung Điều 134 về tình tiết tăng nặng khi hành hung người đang “chăm sóc sức khỏe cho mình”. Niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu thêm được 4 chữ “chữa bệnh cho mình và người thân mình”. Theo tôi, cần quy định cụ thể hơn với đối tượng cần bảo vệ là toàn bộ các nhân viên y tế. Nên có điều luật riêng hoặc thậm chí có thể ban hành Luật Chống bạo hành y tế, giáo dục như ở một số nước trên thế giới.

* Liên quan đến vụ việc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có Công văn số 801/KCB-QLCL đề nghị Giám đốc BV Thể thao Việt Nam tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý cho bác sĩ của BV bị người nhà người bệnh hành hung.

Công văn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị BV phối hợp với cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với nhóm đối tượng trong vụ việc trên; rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh trong BV.

Nhóm PV

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/vu-bac-si-bi-danh-bat-quy-xin-loi-tam-giu-doi-tuong-de-dieu-tra-n133150.html