Vụ án 'Vợ chồng bị đâm trên cầu Sông Vố - Bình Định': Khởi tố thêm tội 'giết người' đối với Trần Văn Hùng

Cuối tháng 12-2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định kết thúc điều tra vụ án 'Giết người' và chuyển các cơ quan cùng cấp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp xảy ra từ tháng 2-2016 tại H. An Lão, Bình Định.

Cuối tháng 12-2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định kết thúc điều tra vụ án “Giết người” và chuyển các cơ quan cùng cấp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp xảy ra từ tháng 2-2016 tại H. An Lão, Bình Định.

Theo đó, tối 12-2, sau khi đã uống nhiều rượu tại quán nhậu Việt Anh (ở TT An Lão, H. An Lão), Trần Văn Hùng (1988, trú xã An Tân, H. An Lão) điều khiển xe máy BKS 77H1- 038.03 đi về nhà. Theo đường ĐT629, khi đến vòng xuyến trên cầu Sông Vố, thuộc TT An Lão, Hùng vừa cho xe chạy nhanh, và chạy lạng lách. Lúc này, anh Bùi Lê Tín (1976, trú xã Ân Sơn, H. Hoài Ân) điều khiển xe máy chở 2 con, vợ anh Tín là chị Đinh Thị Đa (1979) điều khiển xe máy khác chở con gái. Cả anh Tín và chị Đa đi cùng chiều phía trước Hùng. Thấy Hùng lạng lách lại ép xe chị Đa, nên anh Tín vượt xe đi ngang Hùng nói: “Đàn ông gì mà đi cứ ép xe đàn bà con gái vậy?”. Hùng quay lại trả lời: “Mày là con nhà ai?”. Thấy 2 bên căng thẳng chị Đa khuyên chồng nên bỏ qua và đi tiếp. Thế nhưng Hùng không bỏ qua. Khi anh Tín và chị Đa đi gần hết cầu Sông Vố thì Hùng chặn xe anh Tín, rút dao ra. Khi 2 người cách nhau chưa đến 1m, Hùng vung dao đâm anh Tín 3 nhát trúng mặt và tay trái. Thấy anh Tín máu chảy nhiều ngã xuống thì chị Đa và các con chạy lại kéo Hùng ra. Hùng tiếp tục sử dụng dao vung cao đâm chị Đa trúng vai phải. Lúc này các con anh Tín rất hoảng loạn khi thấy có người liên tiếp đâm cha mẹ mình nên khóc lóc, kêu gào. Sau khi gây án, bỏ mặc nạn nhân bị thương nặng, Hùng điều khiển xe về nhà, sau đó bỏ trốn rồi ra đầu thú tại CAH An Lão. Sau khi điều trị và kết quả giám định thương tật, anh Tín bị thương tật 10%, chị Đa bị thương tật 97%. Hiện chị Đa nằm một chỗ, tất cả các sinh hoạt thường ngày đều phải nhờ người thân. Gia đình mất đi một chỗ dựa trong khi các con chị Đa còn rất nhỏ.

Trần Văn Hùng khai nhận tại CQĐT.

Trần Văn Hùng khai nhận tại CQĐT.

Ban đầu, CA và các ngành tố tụng H. An Lão đã khởi tố, truy tố Trần Văn Hùng về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khi gần đến giai đoạn xét xử, vụ án được xem xét lại, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã phối hợp VKSND, TAND tỉnh Bình Định xem xét lại vụ án và thống nhất khởi tố Trần Văn Hùng thêm hành vi giết người.

Theo ông Đỗ Tấn Phước (VKSND tỉnh Bình Định) nói về quan điểm xử lý vụ án: “Khi dùng hung khí nguy hiểm, tấn công nạn nhân bị thương nặng nhưng may mắn không chết thì đối tượng đã phạm tội giết người. Trong trường hợp này, sau khi đâm 2 người bị thương nặng, 3 con anh Tín, chị Đa gào khóc can ngăn, hoảng loạn và kêu cứu nhưng Trần Văn Hùng vẫn lạnh lùng bỏ đi. Kết hợp các tình tiết khác thì đó là tội giết người”. Với các tình tiết của vụ án, sau khi phân tích về hung khí, động cơ cũng như hậu quả vụ án, mới đây CQĐT và các ngành chức năng tỉnh đã thống nhất bổ sung thêm tội giết người. Như vậy, vụ án sẽ được truy tố, xét xử Trần Văn Hùng 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_160045_vu-a-n-vo-cho-ng-bi-dam-tren-ca-u-song-vo-bi-nh-di.aspx