Vụ án sắp xử: Kẻ giết người đồng tính đối diện với án tử hình

(PL&XH) - Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, Đào Văn Hiếu (SN 1991, quê Hưng Yên) đã "lọt" mắt ông Ngô Văn T (người đồng tính và là giám đốc một Cty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ).

Đêm 28-10-2009, đang lang thang ở khu vườn ổi (thuộc xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), ông T rủ Hiếu đi chơi. Cần tiền tiêu xài, Hiếu không chút lưỡng lự khi lên xe của vị giám đốc. Ông T đã chở Hiếu đến khu vực cánh đồng Bông (đối diện Bến xe Mỹ Đình) và gạ tình. "Xong việc", ông Tiến trả cho Hiếu 70.000 đồng và đề nghị quan hệ tiếp. Nảy ý định cướp tài sản, Hiếu đã rút dao giấu trong ba lô của mình đâm nạn nhân. Sau đó, bị can cuỗm chiếc ĐTDĐ và chiếc xe máy của ông T. Đi được khoảng vài mét, thấy mấy người xe ôm đứng gần đó, sợ bị phát hiện, Hiếu "bỏ của chạy lấy người". Bị can Hiếu Bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản", mức án cao nhất mà Hiếu phải đối mặt là tử hình. Ngày 5-10-2010, Đào Văn Hiếu sẽ phải đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội, chịu sự phán quyết của pháp luật. Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20101004022059768p1002c1038/vu-an-sap-xu-ke-giet-nguoi-dong-tinh-doi-dien-voi-an-tu-hinh.htm