Vụ 8B Lê Trực: Đã phá xong tầng 19, chuẩn bị dỡ mặt tiền vi phạm

"Hiện đã cơ bản phá dỡ xong toàn bộ sàn tầng 19 và sẽ hoàn thành phương án phá dỡ giai đoạn 2 (phần mặt tiền vi phạm) tòa nhà 8B Lê Trực trước 30/9", Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ ngày 31/8

Như VnMedia đã đưa tin, kể từ thời điểm phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại công trình xây dựng số 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) đến nay đã gần 10 tháng, nhưng việc phá dỡ phần xây dựng sai phạm vẫn chưa hoàn thành, mặc dù vụ việc đã có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính điều này đã gây bức xúc trong dư luận, khiến nhiều người nghi ngờ sự quyết liệt làm tới nơi tới chốn của lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng ngày 31/8 cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan có nhiều biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tiến độ phá dỡ như: thay nhà thầu, thành lập Tổ công tác theo dõi, giám sát việc cưỡng chế, thẩm định, phê duyệt phương án, lựa chọn nhà thầy phá dỡ, nhà thầu tư vấn giám sát, tạm ứng ngân sách để thực hiện, đồng thời có biện pháp hành chính cương quyết đối với Chủ đầu tư. Đến nay, đã cơ bản phá dỡ xong toàn bộ sàn tầng 19 (giai đoạn 1) và trước ngày 30/9/2016 sẽ hoàn thành phương án phá dỡ giai đoạn 2 trình thẩm định.

Để tăng cường việc chỉ đạo xử lý vi phạm tại công trình số 8B Lê Trực, ngày 19/8, UBND Thành phố đã giao Chủ tịch UBND quận Ba Đình trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng này.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày hôm qua (30/8), trả lời câu hỏi của VnMedia về việc cấp sổ đỏ cho người dân đã mua nhà 8B Lê Trực, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, với những chủ đầu tư mua nhà tại các căn hộ không thuộc phạm vi vi phạm của công trình thì vẫn được cấp Giấy phép (sổ đỏ - PV) bình thường.

Tổ chức thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, ủng hộ là việc Thủ tướng mới đây đã quyết định đóng cửa rừng tự nhiên. Mới đây nhất, ngày hôm qua (30/8), Thủ tướng đã quyết định dừng chuyển đất rừng quốc gia Yok Đôn để xây thủy điện. Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí, tình trạng phá rừng vẫn diễn ra ở các địa phương như Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng,...

Trao đổi về vấn đề này, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, các Bộ, Ngành và địa phương đã tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng.

Cụ thể, đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020 và Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020; Tổ chức các đoàn kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và quyết tâm xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Thúc đẩy thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016; trồng rừng thay thế.

Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nghiêm túc đóng cửa rừng tự nhiên, không phê duyệt mới các dự án có sử dụng rừng tự nhiên; đang tổ chức thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Triển khai thực hiện phương án sắp xếp các Công ty Lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Trên cơ sở kết quả Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng, giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và chủ rừng. Địa phương nào để mất rừng phải kiểm điểm, xử lý rõ trách nhiệm quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác tội phạm, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng.

Xuân Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201608/vu-8b-le-truc-da-pha-xong-tang-19-chuan-bi-do-mat-tien-vi-pham-540547/