Vụ 30m3 gỗ hương bị khai thác trái phép: Chủ tịch huyện không thể vô can!

Hiện trường vụ khai thác 30,166m3 gỗ hương tại huyện K’Bang. Ảnh ĐÌNH VĂN

Công khai đốn hạ

Khoảnh 6, tiểu khu 90 lâm phần Cty LN Krông Pa, lúc 3h sáng ngày 9.9, 2 cây gỗ hương bị lâm tặc dùng cưa lốc phạt ngang, đổ gục. Khối lượng bị thiệt hại là 30,166m 3 , hiện trường còn lại 19,296m 3 . Hối hả đi kiểm tra là động thái của huyện K’Bang, sau khi lâm tặc rút đi. Biện pháp truy tìm sau đó là kiểm tra “tạm trú, tạm vắng”. Vụ việc xảy ra, tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an (CA) tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Huyện K’Bang dẫn chi tiết vụ phá rừng: Cây thứ nhất có đường kính gốc chặt 98cm, thân dài 8,6m, bị xẻ thành 3 hộp gỗ (dài 2,5-3,6m); Cây thứ hai, đường kính gốc chặt 120cm, thân dài đến 20,1m, gỗ còn nguyên tại hiện trường. Quá trình sàng lọc, CA huyện K’Bang tạm giữ 4 đối tượng Đinh Văn Noài (SN 1982), Đinh Văn Quý (SN 1984), Đinh Ngâm (SN 1989) và Đinh Văn Quynh (SN 1991) - cùng trú tại xã Sơn Lang, huyện K’Bang. Chúng khai cùng 17 đối tượng - đều trú huyện K’Bang - đến tiểu khu 90, dùng 2 cưa xăng, cắt xẻ 30,166m3 gỗ, dưới sự chỉ đạo của “trùm gỗ” Nguyễn Anh Huyện (bí danh Phúc, SN 1987, trú tổ dân phố 2, TT.K’Bang, huyện K’Bang). Qua lời khai, cơ quan chức năng thu giữ 5 hộp gỗ hương cùng 3 lam cưa lốc.

GĐ Cty LN Krông Pa Võ Ngộ thuật lại: “Nghe tiếng cưa, anh em trên chốt, 1-2 người, không làm được gì. Điện báo Cty, CA huyện, Kiểm lâm huyện K’Bang, đến hiện trường thì lâm tặc đã bỏ chạy. Cái khó là các đối tượng liều lĩnh, chốt gác xa, hương thì mỗi nơi một cây”. Trong khi đó, Trưởng CA huyện K’Bang - đại tá Trần Thanh Khiết - khẳng định: “Chúng tôi đã khởi tố vụ án. Vận động thêm 5 đối tượng ra đầu thú”.

Đáng nói, rừng lâm phần Cty LN Krông Pa liên tục bị lâm tặc “xâu xé”.

Tháng 11.2015, cũng tại tiểu khu 90 (khoảnh 2) và tiểu khu 93, ba cây gỗ hương có chiều dài đến phân cành 7m, đường kính gốc gần 1m bị đốn hạ bằng cưa xăng. Ngoài phần lõi gỗ đã bị lâm tặc tẩu tán, hiện trường còn lại chỉ là 2,682m 3 gỗ.

Ai bảo vệ 300 cây gỗ hương(!)

Phó GĐ sở NNPTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai Nguyễn Nhĩ than vãn: “Trước đây, gỗ huỳnh đàn tập trung 1-2 tiểu khu, giữ còn chưa được. Giờ gỗ hương phân bố 7 tiểu khu (7.000ha), lực lượng bảo vệ rừng chỉ có chốt chặn ở trạm gác thôi, không thể lội hằng ngày vào từng gốc hương một mà giữ”.

Tại Tây Nguyên, gỗ hương được xác định là loại giá trị số 1 nên lâm tặc liều mình, bất chấp khai thác. Thị trường định giá 60-70 triệu đồng/m3. Huyện K’Bang là nơi duy nhất bảo tồn 303 cây gỗ hương của Gia Lai. Hai năm 2014-2015, đã có 104 cây bị “xẻ thịt”, trong tổng số 407.

Trong khi nạn phá rừng đang “nóng”, thì Chủ tịch UBND huyện K’Bang Võ Văn Phán “đẩy” trách nhiệm sang Phó Chủ tịch huyện Phạm Xuân Trường. Ông Trường nói: “Tôi đang đi học. Vụ việc đó như thế nào, tôi chưa nắm được”.

Liên quan đến 30,166m3 gỗ hương bị đốn hạ, Tỉnh ủy Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh khẩn cấp xây dựng phương án quản lý 300 cây gỗ hương còn lại. Hiện Sở NNPTNT và huyện K’Bang đang “hỏa tốc” soạn thảo phương án. Trước ngày 30.9, là thời hiệu mà tỉnh này yêu cầu báo cáo.

Việc bảo vệ 300 cây gỗ hương còn lại đã thể hiện sự cương quyết. Tuy vậy, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đang bỏ quên việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để mất rừng.

Năm 2015, tỉnh Gia Lai đã ra chỉ thị 2565: Huyện nào để xảy ra nạn phá rừng thì Chủ tịch huyện đó phải chịu trách nhiệm. Trung tuần tháng 8.2016, tại huyện K’Bang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang khẳng khái: “Nếu để xảy ra phá rừng, tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu”. Lời đã phát, văn bản đã ban hành, không lý do gì lại không xử lý để răn đe các huyện khác (!). Cuối tháng 4.2016, cũng vì để mất rừng, Chủ tịch huyện Krông Pa Tô Văn Chánh đã bị kiểm điểm.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-30m3-go-huong-bi-khai-thac-trai-phep-chu-tich-huyen-khong-the-vo-can-595488.bld