Vụ 22 bệnh nhân mổ mắt bị nhiễm trùng: Bệnh viện mong thông cảm(!)

(LĐ) - Trước thông tin có thêm 7 bệnh nhân trong vụ mổ mắt bị mù tại BV Mắt TPHCM đã đưa đơn kiện BV để đòi bồi thường, sáng ngày 2.10, BV đã mời các bệnh nhân đến để nghe các yêu cầu cụ thể và giải quyết vụ việc “trong thiện chí”.

Tất cả bệnh nhân đòi bồi thường từ 102-176 triệu đồng/mỗi người; tuy nhiên, BV Mắt cho rằng đây là rủi ro, không giải quyết ngay mà xin ý kiến cấp trên... Theo các bệnh nhân, BV Mắt TPHCM đưa ra mức bồi thường 8 triệu đồng/người là không thỏa đáng. Các bệnh nhân yêu cầu BV phải bồi thường đúng thực tế và ít nhất cũng phải trên 100 triệu đồng/người. Lãnh đạo BV Mắt lý giải, số tiền 8 triệu đồng không phải tiền bồi thường mà là tiền hỗ trợ, trong đó có 2 triệu đồng tiền bảo hiểm trong 5 năm. Cũng theo đại diện BV Mắt, đây là rủi ro ngoài ý muốn và không thể kiểm soát được; mong bệnh nhân cùng thông cảm với các BS và BV. Hiện nay, BV yêu cầu Cty cung cấp thuốc bồi thường, BV đã hoàn lại tiền mổ, hỗ trợ chi phí đi lại, thuốc men, xét nghiệm và cam kết điều trị mắt còn lại miễn phí cho bệnh nhân. Nếu các bệnh nhân cứ tiếp tục kiện thì nhiều người bị đục thủy tinh thể không dám đi mổ và các BS sẽ nản lòng, chùn tay không dám mổ (?!). Ông Huỳnh Thúc Sung - 57 tuổi - trú ở Đồng Nai - cho rằng, các bệnh nhân không kiện các BS trực tiếp mổ mà kiện BV để yêu cầu được bồi thường thỏa đáng. Các bệnh nhân chỉ ký kết với BV về việc mổ phaco, chứ không biết thuốc thang sử dụng như thế nào. Vì thế, BV cần phải thấy rõ trách nhiệm trong việc nhập thuốc, chọn đơn vị cung cấp, loại thuốc... Còn bệnh nhân Giang Muỗi Muỗi - 58 tuổi, trú tại TPHCM - thì cho rằng: “Các bệnh nhân phải gửi đơn đến cơ quan chức năng, báo chí lên tiếng thì BV mới trả lại viện phí. Chúng tôi chỉ mong BV bồi thường thỏa đáng, đúng theo pháp luật chứ không phải làm khó dễ gì BV”. Trước đó - ngày 22.9, Báo Lao Động đã đưa tin, ba bệnh nhân là Nguyễn Thị Tuyết ở Cà Mau, Giang Muỗi Muỗi ở TPHCM và Lê Thị Diệu ở Đồng Nai đã gửi đơn kiện BV Mắt lên Tòa án Nhân dân quận 3 và tòa đã thụ lý đơn. Theo các bệnh nhân, sau khi khất hẹn lần đầu vào 28.9, tòa đã hẹn lại ngày 12.10 sẽ trả lời thông tin về yêu cầu khởi kiện. Võ Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/vu-22-benh-nhan-mo-mat-bi-nhiem-trung-benh-vien-mong-thong-cam/15326