Vụ 2 học sinh va chạm, 1 em tử vong: 'Chỉ trêu đùa nhau thôi'

Theo báo cáo mới nhất của Phòng GD&ĐT Đô Lương (Nghệ An), về vụ việc hai học sinh đánh nhau khiến 1 học sinh tử vong gây xôn xao dư luận, mới đây Phòng GD-ĐT huyện xác định nguyên nhân ban đầu chỉ vì... đùa nhau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 28.3, tại trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Đô Lương (Nghệ An) trước giờ học buổi chiều, một số em học sinh của trường gồm em Nguyễn Xuân Hồng lớp 9B, em Trần Đức Cương lớp 9B, em Cao Tiến Lâm lớp 8A và Trần Đức Mạnh lớp 9B chơi đùa cùng nhau.

Sau cú va chạm với em Trần Đức Cương, em Nguyễn Xuân Hồng đã ngã xuống và bất tỉnh. Ngay sau đó, em Hồng được thầy giáo Nguyễn Hải An cùng một số học sinh đưa đến Trạm y tế xã để cấp cứu nhưng em Nguyễn Xuân Hồng đã tử vong trước đó.

Một nhóm nữ sinh đánh nhau ở Nghệ An. Ảnh minh họa: Báo Nghệ An

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT, UBND huyện và Công an huyện cũng như các cơ quan chức năng để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan giám định pháp y công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đã tiến hành giám định tử thi để tìm nguyên nhân tử vong.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể em Nguyễn Xuân Hồng về nhà riêng để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết: “Theo báo cáo của nhà trường thì hai học sinh chỉ trêu đùa nhau thôi chứ không đánh nhau như dư luận đã bàn tán. Nguyên nhân Hồng tử vong hiện cơ quan giám định pháp y công an tỉnh Nghệ An đang tìm hiểu nguyên nhân...”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tất Mây – Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đô Lương, sau sự việc đáng tiếc, Phòng đã chỉ đạo Trường THCS Lý Tự Trọng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng chu đáo cho em Nguyễn Xuân Hồng, đồng thời, thường xuyên theo dõi, động viên em Trần Đức Cương để em sớm ổn định tâm lý.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-hai-hoc-sinh-danh-nhau-tu-vong-chi-treu-dua-nhau-thoi-757327.html