VOV phối hợp tổ chức chương trình 'Hát về quê hương đất nước' lần IV

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Sáng 15/6, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TP HCM phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tại TP HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hát về quê hương đất nước" lần thứ IV. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Giọng ca Nguyễn Thái Duy đến từ Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2 trẻ trung với ca khúc Radio, một sáng tác được giới trẻ yêu thích của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Chương trình "Hát về quê hương đất nước" gồm 21 ca khúc ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam, nghề báo như: Hoa gạo, Áo mới Cà Mau, Làng Chăm ơn Bác Thành phố tôi yêu, Đất nước tình yêu, Bức họa đồng quê, Hát về cây lúa hôm nay…do các phóng viên, cán bộ viên chức đến từ 5 đơn vị là: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân tại TP HCM, kênh truyền hình VTV9, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 và đơn vị kết nghĩa là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Liên khúc Quê hương 3 miền - Việt Nam đất nước tuyệt vời mở đầu chương trình.

Chương trình “Hát về quê hương đất nước” được tổ chức định kỳ hằng năm nhân ngày Báo chí cách mang Việt Nam với ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết, giao lưu gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn TP HCM./.

Thùy Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/vov-phoi-hop-to-chuc-chuong-trinh-hat-ve-que-huong-dat-nuoc-lan-iv-636099.vov