Vớt chân người trên đường đua Olympic Rio

Trong khu vực đua thuyền buồm Olympic ở vịnh Guanabara, Brazil đã vớt được một bộ phận cơ thể người. Cảnh sát địa phương cho biết mảnh chân có xăm từ "Kauan".

Một chiếc thuyền buồm đang đua trên vịnh Guanabara. Ảnh: AFP

Theo tờ Independent (Anh), các cư dân đảo Governador, nằm trên vịnh Guanabara, phát hiện phần thi thể trên trong lúc cá̀c đội đua thuyền buồm Olympic đã vượt qua khu vực hiện trường được vài kilomet. Sau đó, vận động viên Giles Scott của Anh đã giành huy chương vàng.

Nguồn tin cảnh sát cho biết: "Đoạn chân đang được đưa đi khám nghiệm. Mẫu xét nghiệm sẽ được lấy để khớp trong trường hợp có thông báo người mất tích. Tuy vậy, họ sẽ không khớp với danh sách những người đã mất tích. Việc tìm thấy các bộ phận thi thể người trên vịnh Guanabara khá phổ biến. Có thể ai đó đã bị các băng đảng ma túy thủ tiêu, vứt xác xuống sông rồi trôi ra vịnh".

Sự việc càng gây thêm lo ngại với các du khách tới Rio bất chấp 85.000 cảnh sát đã được triển khai bảo đảm an ninh tại thành phố. Đầu tháng này, hai huấn luyện viên đua thuyền người Australia đã bị cướp dùng dao đe dọa ngay gần khách sạn của họ ở quận Ipadena. Trong vụ việc khác, một viên đạn lạc đã được tìm thấy ngay trong trung tâm truyền thông của môn cưỡi ngựa.

P.L (Theo Independent)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi-do-day/vot-chan-nguoi-tren-duong-dua-olympic-rio-20160821075800725.htm