Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á: Hàn Quốc thị uy

Không có nhiều bất ngờ ở loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á nhưng chiến thắng của đội bóng xứ kim chi thực sự khiến các đối thủ khác phải dè chừng.

Hàn Quốc có chiến thắng đậm trước LiBăng Lượt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á khởi tranh tối qua đang ở giai đoạn đấu bảng. Đây là loạt trận đầu tiên của vòng bảng để chọn ra 10 đội mạnh nhất trong 5 bảng đấu tiếp tục chia làm 2 bảng tìm ra 4 đội giành suất trực tiếp tới Brazil. World Cup vừa qua, 4 đội giành vé trực tiếp là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Loạt trận vừa kết thúc chỉ có 3 trong số 4 đội trên có được niềm vui chiến thắng. Trận đấu hấp dẫn nhất loạt trận tối thứ 6 là cuộc đối đầu trên sân Saitama giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên. Chiến thắng kịch tính vào phút cuối cùng của trận đấu nghiêng về đội chủ nhà với bàn thắng duy nhất của hậu vệ Maya Yoshida. Đội bóng của đất nước mặt trời mọc tận dụng triệt để lợi thế hơn người trong 6 phút ngắn ngủi cuối trận khi Kwang-Ryong bị truất quyền thi đấu ghi bàn thắng quyết định mang lại 3 điểm quan trọng cho Nhật Bản trước đối thủ mạnh trong bảng C. Cũng trong bảng C, Uzbekistan tiếp bước người Nhật, giành thắng lợi tối thiểu trong chuyến làm khách ở Tajikistan. Nếu như đội bóng phía bắc bán đảo Triều Tiên thất thủ trước đối thủ mạnh Nhật Bản thì đội bóng phía nam lại có trận đại thắng trước đại diện đến từ vùng Trung Đông. Chiến thắng như một set Tennis của Hàn Quốc khiến Lebanon choáng váng trong đó có cú hat-trick của tiền đạo Park Chu Young. Cảm hứng ghi bàn của tiền đạo 26 tuổi có lẽ xuất phát từ niềm vui khi vừa gia nhập Arsenal khi ngay trong hiệp 1, cựu tiền đạo của Monaco giúp Hàn Quốc giành lợi thế với 2 bàn dẫn trước. Phút 67, tiền đạo tân binh của “phảo thủ” hoàn tất cú hat-trick trước khi Ji Dong Won có được bàn thắng nhân ba cách biệt. Tiền đạo đang khoác áo Sunderland cũng là người ấn định tỉ số 6-0 ở phút 85 và có được cúp đúp trong trận đấu. Bàn còn lại trong chiến thắng hủy diệt đối thủ của đội bóng xứ kim chi thuộc về tiền vệ Kim Jung Woo. Cũng có được 3 điểm như Hàn Quốc ở bảng B là Kuwait sau khi cuộc chiến nội bộ ở khu vực Trung Đông với UAE kết thúc. Chiến thắng 3-2 thuộc về Kuwait khi đội khách dẫn trước Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tới 3 bàn. Ngay sau khi gia nhập Arsenal, Park Chu Young lập hat-trick trong màu áo ĐT Hàn Quốc Ở khu vực Đông Nam Á, Thailand là số 1 nhưng ở đấu trường khu vực bóng đá Thái còn một khoảng cách với những đối thủ, đặc biệt là Australia. Trên sân nhà Suncorp, Australia dễ dàng hạ gục người Thái với hai bàn thắng của Joshua Kennedy và Alex Brosque. Khách quan mà nói, Thailand đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây và khoảng cách về trình độ với những đội bóng mạnh của châu Á được thu hẹp đáng kể. Chính Thailand là đội mở tỉ số do công của tiền đạo có cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam, Teerasil Dangda và giữ được lợi thế trong suốt hiệp 1. Đáng tiếc cho người Thái khi không thể trụ vững trong 90 phút trận đấu trước sức ép quá lớn của đội bóng của xứ Kangaroo. Cũng ở bảng D, hai đội bóng Trung Đông là Oman và Saudi Arabia chia nhau 1 điểm với trận hòa không bàn thắng. Đôi chút bất ngờ khi nhà vô địch châu Á năm 2007, Iraq thất thủ trước Jordan 2 bàn không gỡ. Cục diện bảng A bỗng trở nên khó lường và Trung Quốc với thắng lợi 2-1 trước đại diện khác của khu vực Đông Nam Á là Singapore để vươn lên cùng với Jordan dẫn đầu bảng đấu. Cũng giống như Thailand, Sungapore cũng là đội có bàn thắng trước nhưng không thể bảo vệ được thành quả. So với khu vực Đông Á, các đại diện của Trung Đông tỏ ra yếu thế hơn trong loạt trận vừa qua Việt Nam không thể lọt vào vòng đấu này khi Quatar tỏ ra là một đối thủ trên tầm. Vì thế, Đông Nam Á chỉ có 3 đại diện ở vòng 3 vòng loại World Cup 2014. Indonesia chính là đại diện thứ 3 lọt vào tới vòng này nhưng đội bóng của đất nước vạn đảo tỏ ra quá yếu kém trong chuyến làm khách bão táp đến khu vực Trung Đông. Trên thánh địa Azadi, Iran giành trọn 3 điểm trước đối thủ dưới tầm với chiến thắng đậm đà 3-0 trong đó có cú đúp của tiền vệ Nekounam. Cũng ở bảng E, đội bóng đã loại Việt Nam là Quatar đành chấp nhận chia điểm trong chuyến làm khách ở Bahrain ở trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Loạt trận thứ 2 ở vòng bảng vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á sẽ trở lại vào ngày 6/9 tới hứa hẹn những cuộc bứt phá của những đội bóng mạnh bởi các “ông lớn” đều có những trận đấu dễ thở với những đối thủ dưới cơ. Kết quả lượt trận vòng loại World Cup khu vực châu Á: Bảng A Trung Quốc 2-1 Singapore Bảng A Iraq 0-2 Jordan Bảng B Hàn Quốc 6-0 Lebanon Bảng B UAE 2-3 Kuwait Bảng C Nhật Bản 1-0 Bắc Triều Tiên Bảng C Tajikistan 0-1 Uzbekistan Bảng D Oman 0-0 Saudi Arabia Bảng D Australia 2-1 Thailand Bảng E Iran 3-0 Indonesia Bảng E Bahrain 0-0 Quatar Tác giả : Trung Khánh Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/vong-loai-world-cup-2014-khu-vuc-chau-a-han-quoc-thi-uy-450406a85d.html