Vòng loại Asian Cup 2019: Quá khó cho Hữu Thắng!

N@T

Thiếu quân, chấn thương, thời gian lắp ghép đội hình eo hẹp, đó thực sự là những khó khăn mà HLV Hữu Thắng đang phải đối mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có hai ngày luyện tập cho trận giao hữu với Đài Loan (18 giờ hôm nay 22/3) trong bối cảnh đội hình đã yếu lại còn thiếu.

Đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 không có mặt 3 cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật bởi họ đã giã từ đội tuyển. Nếu như Hồng Duy, Tuấn Tài, Văn Khánh ít nhiều đã từng khoác áo các tuyển trẻ thì A Hoàng và trung vệ Đình Khương là những khuôn mặt mới tinh. Tính ra, HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội cho 11 gương mặt ở độ tuổi U22 lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

“Những người trẻ của tôi như Xuân Trường và các cầu thủ khác đủ sức gánh vác và chinh phục ở ĐT Việt Nam. Mặt khác, đội tuyển vẫn còn những người như Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung” - HLV Hữu Thắng phát biểu tại họp báo.

“Những người trẻ của tôi như Xuân Trường và các cầu thủ khác đủ sức gánh vác và chinh phục ở ĐT Việt Nam. Mặt khác, đội tuyển vẫn còn những người như Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung” - HLV Hữu Thắng phát biểu tại họp báo.

Đã thế, các cầu thủ của Hà Nội FC và Than Quảng Ninh phải thi đấu muộn vòng 9 V-League chắc chắn vắng mặt gồm thủ môn Tuấn Linh, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) và Văn Quyết, Duy Mạnh (Hà Nội). Ngoài ra, thủ thành số 2 Văn Lâm và trung vệ Đình Đồng bị chấn thương không kịp hồi phục sẽ làm quân số của đội tuyển thiếu trước, hụt sau.

Ngoài 6 cái tên chắc chắn sẽ không ra sân thi đấu trận giao hữu này thì những cầu thủ còn lại cũng đang gặp khá nhiều vấn đề về phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Nếu như hàng công Công Phượng và Văn Toàn của HAGL vừa trải qua ba trận thua ở V-League và các chân sút tịt ngòi triền miên nặng như đeo chì thì Văn Thắng (Hải Phòng) và Tuấn Tài (SLNA) lại đang mài mòn trên ghế dự bị.

Cặp trung vệ Ngọc Hải và Văn Khánh dự kiến được đá chính trong trận giao hữu với Đài Loan cũng phải tự vượt qua tâm lý mặc cảm nằm trong top 3 hàng thủ kém nhất V-League 2017. Có lẽ hàng tiền vệ là tuyến mà HLV Hữu Thắng yên tâm nhất bởi bên cạnh sự trở lại của Xuân Trường từ đội Gangwon (Hàn Quốc), ông vẫn còn những cái tên rất sáng giá như Huy Hùng, Thanh Trung, Trọng Hoàng, Hồng Duy.

Tiền vệ Xuân Trường là cái tên kỳ vọng nhất đợt tập trung này. Ảnh: An Thanh.

Thi đấu trên sân Hàng Đẫy, mặt sân kém, HLV Hữu Thắng còn phải tránh chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra để mất quân. Nên nhớ, sân Hàng Đẫy vốn là sân nhà của CLB Hà Nội, vừa bị AFC phán quyết không đủ chuẩn quốc tế tổ chức vòng bảng AFC Cup.

Chưa kể, đá giao hữu sân cỏ tự nhiên xong thì đội tuyển Việt Nam sẽ sang sân trung lập Republican Central (Tajiskistan) đá trên sân cỏ nhân tạo với đội tuyển Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019. Kể cũng lạ khi đội tuyển quốc gia bị từ chối đá giao hữu trên sân Mỹ Đình vì ban quản lý sân đã cho thuê tổ chức show ca nhạc (!?).

Có lẽ vì thế HLV Hữu Thắng đã không đặt ra mục tiêu thắng thua với các học trò trong trận đấu chiều nay. Với ông, đơn thuần đây chỉ là một trận đấu để lắp ghép đội hình. Phía bên kia, ông Kazuo Kuroda cũng mới đảm nhận cương vị HLV trưởng Đài Loan 5 tháng và cũng giống như HLV Hữu Thắng, ông coi trận giao hữu tại Việt Nam là cơ hội tốt nhất để chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2019.

“Tôi biết ĐT Việt Nam có trình độ cao hơn Đài Bắc Trung Hoa. Chúng tôi từng gặp Việt Nam tại Hà Nội một năm trước. Các bạn đang có đội hình rất trẻ và rất hay” - ông Kazuo Kuroda phát ngôn rất khiêm tốn.

N@T

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201703/vong-loai-asian-cup-2019-qua-kho-cho-huu-thang-2793195/