Vòng đàm phán NAFTA sắp bắt đầu, nỗi lo chiến tranh thương mại đẩy lên cao

Tổng thống Trump coi hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico là hiệp định định tồi tệ nhất từ trước đến giờ.

Tháng tới, ông Trump và phái đoàn bắt đầu đàm phán lại hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico. Vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 16/8 đến ngày 20/8 tại Washington D.C, theo đại diện đàm phán thương mại của ông Trump cho biết.

Hiệp định NAFTA mới hứa hẹn sẽ mang nhiều lợi ích cho những người ủng hộ ông thuộc tầng lớp lao động- nhóm người đang cảm thấy bị tụt hậu trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra. Ông Trump đổ lỗi NAFTA cướp đi việc làm của ngành sản xuất Mỹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố năm 2015 kết luận NAFTA không phải là nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao ở Mỹ.

Tuy vậy, ông Trump vẫn bảo vệ lập trường phản đối NAFTA và đây là một trong những nguyên nhân lý giải cho chiến thắng của ông trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Hồi tháng 4, tổng thống Trump từng đe dọa sẽ rút khỏi NAFTA tuy nhiên sau đó đồng ý đàm phán lại hiệp định.

Với hiệp định NAFTA mới này, ông kỳ vọng sẽ làm giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Mexico. Đồng thời, một số mục tiêu khác của ông như thắt chặt luật lao động, các quy định về sản xuất và luật bảo vệ môi trường cũng sẽ được đề cập trong lần đàm phán này.

Hiện có khoảng 14 triệu lao động Mỹ đang phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại giữa Canada và Mexico. Giá trị thương mại khu vực biên giới phía bắc và phía nam Mỹ lên tới 1 tỷ USD/ngày.

Ông Trump vẫn giữ quan điểm nếu NAFTA không đạt được thỏa thuận như mong muốn trong vòng đàm phán kéo dài từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018 thì ông sẽ rút khỏi hiệp định này. Nếu kịch bản này xảy ra thì nỗi lo về chiến tranh thương mại giữa 3 nước sẽ càng đẩy lên cao.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/vong-dam-phan-nafta-sap-bat-dau-noi-lo-chien-tranh-thuong-mai-day-len-cao-20170720060723622p145c151.news