Vòng chung kết thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013

Từ ngày 11 đến 26-6, tại khu Sunrise Beach Hội An Resort của TP Hội An (Quảng Nam), đã chính thức diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ ba năm 2013. Có 64 thí sinh của 21 dân tộc anh em trong cả nước, đến từ 38 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự vòng thi này.

Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo trong đón tiếp, lo ăn nghỉ cho các thí sinh. Trước đó, các thí sinh đã đến viếng và dâng hương tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn và Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ; tham gia các hoạt động xã hội, Festival Di sản Quảng Nam, bảo vệ môi trường, diễu hành đường phố và đấu giá các món quà mang bản sắc dân tộc. Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ thi ứng xử, thi tài năng, thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và áo tắm. Đêm chung kết đăng quang Hoa hậu diễn ra tối 26-6.

Hội thảo khoa học "Then Tày - Nùng - Thái xưa và nay"

Tại Hà Nội, Viện Âm nhạc vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Then Tày - Nùng - Thái xưa và nay". Tham dự, có nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về nghệ thuật hát then cùng các đại biểu của 11 trong số 12 địa phương có di sản then. Hội thảo lấy ý kiến nhằm xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO đề nghị công nhận di sản then là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2015. Tại hội thảo hơn 20 ý kiến của các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: lịch sử và đặc trưng của di sản then; vị trí, vai trò thái độ ứng xử và các hoạt động của cộng đồng đối với di sản then hiện nay...

Chung kết Giải bóng rổ U17 quốc gia - Cúp Cool Air năm 2013

Sau khi kết thúc vòng loại, 17 đội bóng rổ xuất sắc nhất Việt Nam ở lứa tuổi U17 đã tham gia thi đấu vòng chung kết tại Nhà thi đấu TDTT thành phố Cần Thơ từ ngày 15 đến 19-6. Vào vòng chung kết có 17 đội bóng (tám đội nam và chín đội nữ) được chia thành hai bảng nam (mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt xác định hai đội nhất, nhì vào bán kết); ba bảng của nữ (mỗi bảng ba đội, thi đấu vòng tròn một lượt, xác định ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết). Giải bóng rổ U17 quốc gia năm nay là mùa giải thứ tư liên tiếp được Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, báo Thiếu niên tiền phong, Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cùng nhãn hàng Sing-gum Cool Air.

Đào tạo nghề làm tóc miễn phí cho phụ nữ khó khăn

Ngày 14-6, Trung tâm đào tạo thợ tóc chuyên nghiệp của Dự án "L’Oreal "Làm đẹp để sống - Sống để làm đẹp" đã khai giảng khóa học đào tạo nghề tóc miễn phí cho phụ nữ khó khăn ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Dự án được thành lập nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của Tập đoàn L’Oreal trên toàn cầu vào năm 2009. Đây là chương trình đào tạo nghề tóc miễn phí dành cho những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi nhằm trang bị cho họ nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Chương trình đào tạo trong sáu tháng do các chuyên gia tóc ở trong nước và nước ngoài giảng dạy. Toàn bộ chi phí đào tạo do L’Oreal Việt Nam tài trợ. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được giới thiệu việc làm.

Ba tháng chi trả 24 tỷ đồng cho bản quyền tác giả âm nhạc

Theo Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, chỉ riêng quý I năm 2013, trung tâm đã chi trả hơn 24 tỷ đồng tới các tác giả là chủ sở hữu tác phẩm, trong đó có danh sách tốp 100 người nhận từ 22 triệu đến 187 triệu đồng. Thời gian qua, mặc dù trung tâm gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn nỗ lực, kiên trì bền bỉ tìm kiếm và linh hoạt trong các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các tác giả âm nhạc. Những việc làm và hoạt động của trung tâm góp phần hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền tác giả tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế; mở rộng thành viên trong nước và thế giới... Hiện nay, số lượng các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ủy thác cho trung tâm lên tới 2.558 thành viên.

Chương trình xúc tiến du lịch "Amazing photo tour"

"Amazing Photo Tour" là chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch, do Tạp chí Travellive và Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ba tháng một lần hướng tới du khách Việt Nam. Chương trình gồm một chuỗi hành trình, trong đó hành trình số 1 khởi hành từ ngày 17-6, tới Bu-san và đảo Giê-giu (Hàn Quốc). Hành trình có sự tham gia của nhiều phóng viên và Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh. Kết quả của hành trình này sẽ được thực hiện qua các hoạt động: triển lãm ảnh và loạt bài viết chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận du lịch trên các báo và tạp chí, trong đó có năm tập phim truyền hình thực tế, dự kiến phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Theo kế hoạch, tháng 9-2013, hành trình số 2 sẽ giới thiệu về Xa-bát, nơi có nhiều điểm du lịch danh tiếng của Ma-lai-xi-a.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/dong-chay/item/20562602-.html